Khởi động dự án “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo” tại Bình Thuận

Xã hội - Ngày đăng : 08:43, 15/01/2022

BTO- Hôm qua (14/1), Tổ chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn Thế giới Việt Nam) phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường hành động sớm trên cơ sở dự báo có tính bao trùm và đáp ứng giới nhằm phòng ngừa thiên tai hiệu quả ở Việt Nam và cấp khu vực” (gọi tắt là “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo”).

Tham dự hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh, huyện và 2 xã tham gia dự án là Thuận Hòa và Đông Tiến.

Dự án hướng tới mục tiêu cải thiện tình hình ứng phó với thiên tai của chính quyền và cộng đồng dễ bị tổn thương. Thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức, củng cố năng lực và tăng cường khả năng chống chịu. Đồng thời, dự án cũng xây dựng một cơ chế hành động, ứng phó sớm dựa trên cảnh báo về thiên tai nghiêm trọng có thể xảy ra…

dai-dien-ubnd-huyen-ham-thuan-bac-va-to-chuc-world-vision-viet-nam-tai-hoi-thao.jpg
Hội thảo tại huyện Hàm Thuận Bắc

Với tổng ngân sách là 3,95 tỷ đồng, dự án “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo” được World Vision Việt Nam chung tay thực hiện cùng một số tổ chức và các đối tác địa phương từ tháng 10/ 2021 đến tháng 12/2022.

Được biết, địa bàn hoạt động của dự án bao gồm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), TP. Hồ Chí Minh và huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận). Trong đó, World Vision Việt Nam sẽ phụ trách triển khai dự án trên địa bàn 2 xã Thuận Hoà, Đông Tiến(huyện Hàm Thuận Bắc). Dự kiến, sẽ có 6.578 người dân trên khắp các địa bàn được hưởng lợi từ dự án này.

toan-canh-hoi-thao.jpg
Toàn cảnh hội thảo

Tại Bình Thuận, dự án chú trọng việc áp dụng cơ chế hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo để cải thiện khả năng ứng phó với hạn hán. Từ cuối năm 2020, đây là lần thứ 2 World Vision Việt Nam phối hợp cùng các tổ chức quốc tế trong các hoạt động ứng phó với thiên tai do Cơ quan Viện trợ Nhân đạo và Bảo vệ Dân sự của Ủy ban châu Âu tài trợ. Dự án “Hành động sớm dựa trên cơ sở dự báo” được kỳ vọng sẽ làm khăng khít thêm mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa World Vision Việt Nam và huyện Hàm Thuận Bắc, thông qua việc đồng hành và hỗ trợ chính quyền, người dân địa phương trong những nỗ lực hướng tới phát triển bền vững.

World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi Chính phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision đang được triển khai tại 37 huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

K.Hằng