Tiếp tục tuyên truyền mạnh về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chính trị - Ngày đăng : 08:34, 19/01/2022

Chiều 18/1, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2022 đối với các cơ quan báo chí khu vực phía Nam. Buổi họp mặt nhằm đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội. Từ đó đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về chủ quyền biển đảo…

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hơn 1.100 tin bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển là kết quả phối hợp của toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các cơ quan báo chí khu vực phía Nam trong năm 2021. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm trên biển, các hoạt động công tác dân vận, chính sách, công tác quần chúng, hoạt động tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định…

hinhf-canh-sat-bien-1.jpg
Quang cảnh tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền. Các đơn vị báo chí mong muốn lực lượng Cảnh sát biển cần tăng cường hơn nữa trong việc chia sẻ thông tin nhiều hơn để những nội dung được tuyên truyền đa dạng, phong phú trên tất cả các mặt hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển, đồng thời tổ chức các chuyến tác nghiệp thực tế cho lực lượng báo chí…

 Phát biểu tại  buổi gặp mặt, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Kết quả tuyên truyền đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật đó là kết quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biển, triển khai các mô hình, công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19... Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đề nghị cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển, công tác huấn luyện, các nhiệm vụ đặc thù, nổi bật của Cảnh sát biển, gắn với hoạt động dân vận, đồng hành cùng ngư dân.

hinh-canh-sat-bien-2.jpg
Đơn vị Bình Thuận phát biểu tại buổi họp mặt

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2021 đã được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng bằng khen và được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng giấy khen

hinh-canh-sat-bien-4.jpg
Các đơn vị nhận bằng khen, giấy khen tại buổi họp mặt
hinh-canh-sat-bien-3.jpg

Bảo Ngọc