Phú Quý: Khen thưởng 2 cá nhân có thành tích phát hiện và giao nộp 19.6 kg ma túy trôi dạt trên biển

Pháp luật - Ngày đăng : 10:57, 19/01/2022

BTO- Sáng 19/1, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Phú Quý, UBND huyện Phú Quý đã tổ chức tuyên dương và trao thưởng đột xuất cho 2 cá nhân có thành tích trong việc phát hiện và giao nộp số lượng lớn ma túy đá trôi dạt trên biển vào ngày 21/12/2021.

 2 cá nhân được UBND huyện Phú Quý tuyên dương, khen thưởng là anh Đặng Văn Hòa và ông Nguyễn Lực, cùng trú thôn Phú Long, xã Long Hải, huyện Phú Quý. Đây là 2 người đã phát hiện và giao nộp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng 20 gói ma túy đá với trọng lượng hơn 19,6 kg trôi dạt trên biển vào ngày 21/12/2021.

z3121055999150_fa0b22d833cfbcdd6981fa8c72b101ee.jpg

Ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý trao giấy khen cho ông Phạm Văn Hòa và Nguyễn Lực

Trước đó, khi đang nhặt ve chai tại khu vực biển thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, hai vợ chồng ông Nguyễn Lực (SN 1970) và bà Đặng Thị Phiện (SN 1970) đã phát hiện và vớt một bao tải có chứa 20 gói ni lon màu xanh giống các gói trà trôi dạt trên biển. Nghĩ đây là các gói trà nên 2 vợ chồng ông Lực đã đem về nhà cất và cho anh Đặng Văn Hòa (SN 1991) trú cùng thôn 1 gói để sử dụng.

Sau khi được vợ chồng ông Lực cho, anh Hòa lấy ra sử dụng thì phát hiện bên trong không phải là trà mà là các hạt tinh thể rắn màu trắng. Nghi ngờ đây có thể là ma túy đá, nên anh Hòa đến Đồn Biên phòng CKC Phú Quý để giao nộp và trình báo về vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng CKC Phú Quý đã nhanh chóng triển khai lực lượng gặp gỡ, tuyên truyền vận động. Qua đó 2 vợ chồng ông Lực đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Biên phòng toàn bộ số ma túy đã vớt được trên biển.

Trung Thành