Xúc tiến xuất khẩu thanh long sang thị trường Ấn Độ

Kinh tế - Ngày đăng : 15:06, 19/01/2022

BTO - Hôm nay (19/1), Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ đã được Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp Bộ Công Thương và sở chức năng các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận (phòng họp trực tuyến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận cùng đại diện các sở ngành, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan… Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ cũng thu hút khoảng 50 doanh nghiệp xuất khẩu thanh long Việt Nam, khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh trái cây tại Ấn Độ tham gia.

Hội nghị diễn ra gồm 3 phiên: Phiên 1 dành chủ yếu cho các diễn giả và doanh nghiệp Việt Nam trao đổi về tiềm năng, vị trí của thị trường Ấn Độ đối với thanh long Việt Nam. Phiên 2 tiến hành trao đổi về đặc điểm thị trường Ấn Độ, tiềm năng thị trường Ấn Độ, hệ thống phân phối trái cây tại Ấn Độ cũng như giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ thanh long Việt Nam tại Ấn Độ theo góc nhìn của các nhà nhập khẩu và bán buôn trái cây tại Ấn Độ. Phiên 3 là phiên kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ có nhu cầu giao thương nhằm trao đổi thông tin, hướng tới xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trong thời gian đến.

Phát biểu trực tuyến, ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận cho rằng hội nghị là sự kiện hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Bộ Công Thương đối với các địa phương có diện tích trồng thanh long lớn ở nước ta. Hy vọng qua hội nghị này sẽ có thêm nhiều đối tác quan tâm, lựa chọn sản phẩm thanh long Việt Nam cũng như của tỉnh Bình Thuận và nhiều hợp đồng kết nối giao thương, tiêu thụ thanh long được ký kết...

Ấn Độ - thị trường có nhu cầu cao về hoa quả, vì vậy trước tình hình khó khăn trong xuất khẩu thanh long Việt Nam sang Trung Quốc thì đây cũng là cơ hội để nghiên cứu, tìm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang quốc gia có dân số gần 1,4 tỷ người… Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, thị phần xuất khẩu thanh long của Việt Nam tăng mạnh từ 27% trong năm tài chính 2014 - 2015 lên 52% vào năm 2018 - 2019, ngoài ra chiếm gần 90% tổng lượng thanh long nhập khẩu

của Ấn Độ trong 7 tháng gần đây.

Ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận tham gia phát biểu trực tuyến tại hội nghị.

Đ.QUỐC