Xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26

Chính trị - Ngày đăng : 15:40, 19/01/2022

BTO - Sáng 19/1, Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban chỉ đạo NQ 26) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành, xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Nguyễn Hoài Anh- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

z3120942364835_259153a66a3f90c4abdee50266877cd6.jpg
Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Theo Ban chỉ đạo NQ 26, đây là hội nghị rất quan trọng xin ý kiến các địa phương, cơ quan để đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và những bài học sau 15 năm thực hiện NQ 26. Trên cơ sở đó, đề ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết quả hội nghị là căn cứ quan trọng để Ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị xem xét, báo cáo Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến đánh giá tổng quát thành tựu đạt được của NQ 26. Trong đó khẳng định nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo của các hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

z3120942349741_f68c2ee998723cd30e64a601fab91936.jpg
Tại điểm cầu UBND tỉnh Bình Thuận

Tại Bình Thuận, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện NQ 26 đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, con nuôi chuyển dịch đúng hướng; năng suất, chất lượng nâng lên... Tỉnh xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho dân cư nông thôn. Xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị này. Đồng thời, đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban chỉ đạo, các ý kiến phát biểu ngắn gọn, sát thực tiễn, đề xuất các ý kiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.   NQ 26 ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao. Qua đó, tạo ra tính mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 15 năm qua, bối cảnh tình hình trong nước, thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chủ trương hướng đến xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà đại hội XIII đề ra, đòi hỏi sự tăng cường thêm nhiều chủ trương, chính sách mạnh mẽ mới, thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là thời điểm chín muồi để tổng kết NQ 26 và ban hành một nghị quyết mới. Trong đó, phải tiếp tục khẳng định vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Kiều Hằng