Thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo tại Phan Thiết

Xã hội - Ngày đăng : 16:21, 21/01/2022

BTO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay 21/1, đoàn công tác của tỉnh do ông Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ sở tôn giáo tại TP. Phan Thiết.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh và Ban Quản lý Quan Đế Miếu.

00e78f6b-58d9-4776-b1cc-05fcde386ec1.jpeg
Ông Đặng Hồng Sỹ tặng quà Toà Giám mục Phan Thiết.
2c4e4627-ffd7-4e45-8a66-ebb1c1741c27.jpeg
Đoàn công tác tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Tại các nơi đến, ông Đặng Hồng Sỹ thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh về kinh tế - xã hội trong năm 2021 và một số định hướng năm 2022. Những thành quả trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

db621c17-a734-4279-93b7-2b13185faa68.jpeg
Ông Đặng Hồng Sỹ tặng quà Ban Quản lý Quan Đế miếu Phan Thiết.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy gửi lời chúc Tết đến các vị linh mục, sư thầy, chức sắc, chức việc, giáo sư, đồng bào có đạo một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thành tựu trong mọi công việc. Đồng chí mong muốn các cơ sở tôn giáo và thờ tự tiếp tục đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

90058bd8-1bfc-47b5-838e-86f880058d1a.jpeg
 Ông Đặng Hồng Sỹ tặng quà Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh.

Bên cạnh đó, cũng mong muốn các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo chung sức, chung lòng cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các hoạt động tôn giáo theo cấp độ dịch từng địa phương và hướng dẫn của tỉnh về phòng, chống Covid-19. Kêu gọi, vận động giáo dân, Phật tử, tín đồ tham gia hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. Đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi đại dịch, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Thu Hà