Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Báo Bình Thuận năm 2021.

Xã hội - Ngày đăng : 17:00, 21/01/2022

Ngày 21/1, Ban biên tập Báo Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trần Ngọc Phúc  cùng tập thể cán bộ , công chức, viên chức, người lao động Báo Bình Thuận.

Trong năm 2021 Báo Bình Thuận đã có nhiều cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo. Thông tin kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, góp phần làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong Đảng và dư luận ngoài xã hội. Tổ chức thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, năm 2021 xuất bản 251 số báo (gồm 200 số thường kỳ và 51 số cuối tuần). Số lượng phát hành báo in trung bình trên 5.936 tờ/kỳ đạt và vượt kế hoạch. Số lượt truy cập báo điện tử bình quân 241.172 lượt/ngày, tăng 40% so năm 2020 . 
Công tác xã hội, từ thiện được Báo quan tâm và đã đóng góp: 118, 407 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ tấm lòng vàng ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, Ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19, Ủng hộ các chốt kiểm dịch….
Xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là công tác trọng tâm thường xuyên của cơ quan, Ban biên tập đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.  Trên cơ sở quy chế hoạt động của đơn vị, tiếp tục thực hiện dân chủ hóa các hoạt động, từng bước tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, phấn đấu xây dựng tập thể Báo Bình Thuận vững mạnh mọi mặt.
Trong năm 2021,  43 cán bộ , phóng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 11 cán bộ , phóng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 3 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (trong đó có 1 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng bằng khen vì 2 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc). 43 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến (trong đó có 6 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và có 14 cá nhân được Ban biên tập tặng giấy khen có thành tích xuất sắc).

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Báo Bình Thuận tiếp tục tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, Đảng ủy Báo Bình Thuận sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, cán bộ công nhân viên chức. Tập trung cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, mục tiêu là nâng cao chất lượng báo in và báo điện tử về nội dung lẫn hình thức. Đồng thời phấn đấu lượng truy cập báo điện tử cao hơn năm 2021; giữ ổn định số lượng phát hành báo in. Đẩy mạnh việc đưa công nghệ thông tin vào mọi hoạt động xuất bản báo. Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động…


ĐÌNH HÒA (Chú thích ảnh: Đoàn chủ tịch hội nghị; Bầu Ban Thanh tra nhân dân; Ký kết thi đua giữa các bộ phận;   Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

dsc_4267.jpg
dsc_4315.jpg
dsc_4305.jpg
dsc_4318.jpg
dsc_4303.jpg
dsc_4320.jpg
dsc_4313.jpg
dsc_4307.jpg

ĐÌNH HÒA