Đưa du lịch sớm phục hồi và phát triển

Du lịch - Ngày đăng : 06:53, 25/01/2022

BT- Năm 2022, du lịch Bình Thuận không những đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu cao hơn năm trước mà còn quyết tâm đưa ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương sớm phục hồi và phát triển trở lại…
du-lich.jpg
Bình Thuận sẽ nỗ lực đưa du lịch sớm phục hồi và phát triển (ảnh minh họa).

Sau 2 năm chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch, hiện du lịch Bình Thuận đã dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid - 19 theo từng cấp độ dịch áp dụng trên lĩnh vực này. Bước vào năm mới với nhiều nỗi lo, nhưng hoạt động du lịch cũng cho thấy tín hiệu khả quan khi dịp Tết Dương lịch 2022 toàn tỉnh đón khoảng 13.500 lượt khách (kể cả khách tham quan và khách lưu trú). Tính riêng trên tuyến du lịch trọng điểm Hàm Tiến - Mũi Né thuộc địa bàn TP. Phan Thiết, các cơ sở kinh doanh lưu trú hạng 4 - 5 sao đạt bình quân công suất phòng từ 70 - 90%...

Bước vào giai đoạn bình thường mới, toàn ngành đặt ra chỉ tiêu đón 3,2 triệu lượt khách trong năm 2022, bao gồm 3.150.000 lượt khách nội địa và 50.000 lượt khách quốc tế, với doanh thu phấn đấu đạt 8.500 tỷ đồng. Đây là những con số khá cao so kết quả thực hiện trong năm 2021 vừa qua: Đón khoảng 1.774.000 lượt khách (trong đó khách du lịch quốc tế có 22.500 lượt), doanh thu cả năm chỉ đạt 4.158 tỷ đồng… Nguyên nhân cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid - 19 kéo dài và diễn biến phức tạp, có thời gian hoạt động du lịch hoàn toàn “đóng băng” do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao.

Trên lĩnh vực du lịch, năm nay ngành vẫn chủ động thực hiện nghiêm biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động, tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng tích cực hướng dẫn, vận động doanh nghiệp du lịch quan tâm đầu tư phát triển thêm loại hình, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. Để từ đó quyết tâm xây dựng và giữ vững hình ảnh, thương hiệu điểm đến Bình Thuận “An toàn - thân thiện - hấp dẫn - chất lượng”, từng bước đưa hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh sôi động trở lại.

Năm nay, địa phương tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, triển khai các dự án cũng như tạo đột phá phát triển sản phẩm, thị trường du lịch, đặc biệt là những sản phẩm cao cấp, có sức hút du khách và tăng thời gian lưu trú. Tiếp đó cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, triển khai chương trình kích cầu du lịch phù hợp điều kiện tình hình, nhằm nhanh chóng phục hồi thị trường khách thời hậu đại dịch.

Mới đây tại hội nghị triển khai nhiệm vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã ghi nhận những nỗ lực của ngành trong vô vàn khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid - 19. Mặt khác, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị ngành chú trọng tăng cường hoạt động văn hóa, thể thao gắn với quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của hoạt động này. Từ đó hướng tới giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bình Thuận thực sự là điểm đến “an toàn, thân thiện”, góp sức đưa du lịch địa phương sớm phục hồi và phát triển...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 100 cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid - 19. Cùng với đó, ngành đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương xây dựng phương án đón khách quốc tế… Với tiềm năng, lợi thế về nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trên biển cũng như chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch, du lịch Bình Thuận sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Không những vậy, toàn ngành còn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch để hướng đến những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn mới.

Đ.QUỐC