Chợ hoa ở La Gi, đìu hiu khách mua

Đời sống - Ngày đăng : 09:02, 26/01/2022

BTO- Chỉ còn 6 ngày nữa là ngày cuối năm nhưng chợ hoa tại thị xã La Gi vẫn thưa khách mua hàng.
271818272_4612385445555670_7544998568020236401_n.jpg

Thời điểm này vào năm ngoái, chợ hoa đằng sau nhà hàng Quỳnh Quang và bên đường Thống Nhất đoạn từ quán cà phê Thiên Đường đến trường Tiểu học Phước Hội 1 đã tấp nập người đi xem và mua hoa. Tuy nhiên năm này, chợ hoa vắng cả người xem, thi thoảng có một vài người khách dừng lại chủ yếu là thăm dò giá cả.

271828248_1158794981324041_6166363024255876769_n.jpg

Một số chủ bán hoa, người nằm lướt facebook, người ngồi buồn với dáng vẻ mệt mỏi vì phải thức đêm trông cây.

Anh Tuấn ở phường Bình Tân cho biết: “Năm nay, nhiều nhà vườn không trồng được hoa nên cũng không có nhiều hoa để lấy. Tôi có được 80 chậu cúc đại đóa, ngồi bán đã 2 ngày mới được vài chậu”. Giá mỗi chậu hoa cúc cũng dao động từ 250.000 đồng chậu nhỏ đến gần 4 triệu đồng 1 chậu đại.

1643118692579.jpg

Anh Hiếu ở Phước Hội, một người có thâm niên bán hoa nhiều năm cũng cho biết: “Tôi may mắn cũng mua được gần trăm chậu cúc nhưng phân nửa số ấy được bà con chòm xóm quanh nhà đặt mua, hiện chỉ còn vài chục chậu mang ra đây bán. Muốn mua thêm hoa về bán nhưng nhà vườn không còn”.

Anh Hải, người bán mai ở Bến Tre về cho biết đã 4 ngày qua nhưng chưa bán được một cây mai nào. Khách chủ yếu hỏi thăm giá cả. Chị Thủy, chủ bán tắc bên chợ hoa Quỳnh Quang cũng mới bán được vài cây với giá 900.000 đồng/cây.

Năm nay, người dân La Gi bắt đầu có sở thích mua đào Bắc. Giá mỗi chậu đào cũng từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 đồng/cây.

1643118692598.jpg

Theo người bán, giá hoa năm nay tăng hơn năm ngoái vì chi phí xe vận chuyển tăng cao. Hoa ở các nhà vườn ít nên số lượng hoa bán ra trên thị trường không nhiều.

Dù lượng khách mua hoa, cây cảnh chưa nhiều nhưng với số lượng hoa ít hơn phân nửa năm ngoái thì dự báo thị trường hoa tại thị xã La Gi vẫn sẽ hút trong những ngày sắp tới.

Phan Tuyết