Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 15:13, 15/02/2022

BTO - Hôm nay (15/2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.

Nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1/4/1992 - 1/4/2022), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh sẽ phối hợp đơn vị, địa phương liên quan xây dựng nội dung cụ thể để tổ chức các hoạt động. Ngoài cổ động trực quan, tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động đưa văn hóa về cơ sở thì đơn vị này cũng tổ chức các loại hình biểu diễn nghệ thuật đa dạng phục vụ nhân dân, du khách. Bên cạnh đó còn xây dựng nội dung tổ chức triển lãm ảnh “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh…

Còn Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh chủ trì và cùng các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng nội dung chương trình nghệ thuật chào mừng trong Lễ kỷ niệm, biểu diễn tại Lễ hội Giỗ tổ (Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đa dạng phục vụ nhân dân lẫn du khách trong sự kiện Tuần lễ du lịch văn hóa và ẩm thực vào cuối tuần (các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật) từ 16/4 - 1/5/2022 tại một số địa bàn trọng điểm du lịch thuộc thành phố Phan Thiết. 

Trong khi đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển” tại đơn vị. Tiến hành chỉnh trang, chăm sóc cây cảnh, trang trí, ánh sáng, tăng cường công tác bảo vệ trong khu công viên Di tích Dục Thanh và Bảo tàng để phục vụ lễ viếng Bác Hồ của đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh, sở ngành, du khách các địa phương trong lẫn ngoài tỉnh…

Ở lĩnh vực thể thao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp Phan Thiết, Giải 3 môn phối hợp: Bơi - chạy - trượt đồi cát Bàu Trắng (kết hợp trình diễn cano, kayak trên hồ và dù lượn), Giải đua xe đạp Phú Quý, Hành trình xe đạp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Nhân dịp này cũng đề xuất tổ chức giải thể thao biển: Lướt ván buồm, lướt ván diều, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng ném bãi biển… tại thành phố Phan Thiết và các huyện, thị xã ven biển trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ được giao, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận phối hợp đẩy mạnh quảng bá du lịch thông qua các chương trình hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Kịp thời cập nhật tin bài, ảnh, phóng sự truyền hình giới thiệu hoạt động du lịch, sản phẩm, dịch vụ độc đáo, tour tuyến du lịch mới, thắng cảnh thiên nhiên địa phương đến với nhân dân, du khách, công ty du lịch, lữ hành trong cả nước...

Kế hoạch do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng cũng hướng đến bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời, chu đáo, tiết kiệm trong việc tổ chức hoạt động gắn với thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid - 19.

Nhân dịp kỷ niệm, ngành sẽ đề xuất tổ chức một số hoạt động thể thao biển hấp dẫn (Ảnh minh họa).

QUỐC TÍN