Phan Thiết “thi” nhau giành huy chương vàng

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 10:08, 27/02/2022

Sáng 26/2, các trận chung kết bộ môn cầu lông đã diễn ra tại Trung tâm đào tạo huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh. Sau 3 ngày tranh tài, hơn 100 vận động viên ở các nhóm tuổi đã lần lượt khẳng định được vị trí của mình, trong từng nội dung thi đấu ở các nhóm tuổi dưới 31, nhóm 31 – 45 tuổi và nhóm trên 45.

dsc09618.jpg
Nội dung đôi nam dưới 31 tuổi

Phan Thiết vẫn là địa phương có thế mạnh ở bộ môn cầu lông, nên hầu hết ở các nội dung đôi nữ, đôi nam nữ, đôi nam…đều có mặt ở trận chung kết. Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT lần thứ IX – 2022 đã thành công tốt đẹp, cống hiến nhiều trận đấu hay, kịch tính cho khán giả. Phần lớn các trận đấu hay đều nằm trong các nội dung thi đấu ở nhóm tuổi 1 (dưới 31 tuổi). Ở nội dung đơn nam nhóm VĐV Văn Thiều (Đức Linh) đã thắng áp đảo VĐV Phương Thành (Phan Thiết) để giành huy chương vàng. Ở nội dung đôi nữ, cặp VĐV Tú Trinh – Trang Khánh (Phan Thiết), huy chương bạc thuộc về cặp VĐV Anh Đào – Mỹ Thanh (Hàm Thuận Bắc). Ở nội dung đôi nam, cặp VĐV Ngọc Vỹ - Hữu Nhân (Phan Thiết) thắng áp đảo 2- 0 trước cặp VĐV Trọng Tài – Trọng Nghĩa (Phan Thiết) giành huy chương vàng. Ở nội dung đôi nam nữ Cặp VĐV Hữu Nhân – Tú Trinh (Phan Thiết) tiếp tục giành huy chương vàng trước cặp VĐV Phương Thành – Trang Khánh (Phan Thiết) để bước lên bục nhận huy chương vàng.

dsc09616.jpg
Nội dung đơn nam dưới 31 tuổi

Ở nhóm tuổi 2 (nhóm 31 – 45 tuổi), nội dung đôi nữ huy chương vàng thuộc về cặp VĐV An Nhiên – Thị Phụng (Phan Thiết), huy chương bạc thuộc về cặp VĐV Thị Sâm – Hồng Hạnh (Hàm Thuận Bắc). Cùng nhóm tuổi này, đôi nam VĐV Minh Huy – Đức Sinh (Phan Thiết) đạt huy chương vàng, cặp VĐV Từ Du – Ngọc Luân nhận huy chương bạc, sau khi để thua Minh Huy và Đức Sinh. Ở nội dung đôi nam nữ, cặp VĐV An Nhiên – Minh Huy (Phan Thiết) nhận huy chương vàng sau khi thắng Hải Yến – Thế Anh (Công an tỉnh).

dsc09625.jpg
dsc09617.jpg

Trong khi đó, nhóm tuổi 3 (trên 45), huy chương vàng thuộc về cặp vận động viên Kim Phương – Thị Loan (Phan Thiết), sau khi thắng chính đồng đội Hoàng Hà – Trúc Mai (Phan Thiết). Nội dung đôi nam nhóm tuổi này, huy chương vàng thuộc về cặp VĐV Văn Hữu – Bá Kiêm sau khi thắng cặp VĐV Thắng Lâm – Kim Lành (Công an tỉnh). Nội dung đôi nam nữ, cặp VĐV Trúc Mai – Văn Hữu (Phan Thiết) đạt huy chương vàng sau khi thắng Thanh Hồng – Trúc Diệp (Hàm Thuận Bắc). Ngoài ra, ban tổ chức trao huy chương đồng cho các vận động viên ở các nội dung.

dsc09595.jpg
dsc09593.jpg

Sau 3 ngày thi đấu, bộ môn cầu lông hiện vẫn cho thấy sự phát triển không ngừng ở các địa phương. Tuy nhiên, hiện tại có thể duy trì tốt nhất vẫn là các địa phương Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc. Trong mùa giải năm nay, một lần nữa Phan Thiết đã chứng minh được thế mạnh trong môn cầu lông.

dsc09626.jpg

Quang Nhân