Cuộc thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”: Tạo sức lan tỏa rộng rãi

Chính trị - Ngày đăng : 07:25, 03/03/2022

Ngay sau lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 14/2, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi. Sau 2 tuần, cuộc thi thu hút hơn 26.500 thí sinh trong và ngoài tỉnh tham gia thi với hơn 3.300 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.
img_7104.jpeg

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động từ ngày 14/2 và kết thúc vào ngày 15/8/2022. Nội dung tìm hiểu của cuộc thi gồm những kiến thức về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng bộ địa phương. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận; lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương, đơn vị.

Qua 2 tuần, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 26.500 thí sinh trong và ngoài tỉnh với hơn 3.000 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Tuần thứ nhất, có 11.097 người tham gia thi, trong đó có 2.337 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Giải nhất là bạn K Thị Xiếc – Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận. Tuần thứ 2 thu hút sự tham gia của trên 15.400 người, trong đó có 997 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Giải nhất tuần 2 thuộc về thí sinh Cao Hoàng Ny – xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Tại huyện Bắc Bình, đã 2 tuần liên tiếp nhóm bạn trẻ ở thị trấn Lương Sơn lên lịch gặp nhau vào ngày đầu tuần để cùng tham gia cuộc thi. Vui, hữu ích, gắn kết thân tình với nhau hơn là cảm nhận chung của tất cả các thành viên sau mỗi buổi thi. Bạn Mỹ Trinh - xã Hồng Thái cho biết: “Với hình thức tổ chức trực tuyến đã mang lại làn gió mới, tạo sức thu hút và lan tỏa mới hơn so với phương thức truyền thống. Đây là một cuộc thi rất bổ ích với không chỉ riêng cán bộ, đảng viên hay đoàn viên mà với mọi người dân tỉnh Bình Thuận nói chung và huyện Bắc Bình nói riêng”.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

“Thành công của cuộc thi sẽ là nguồn cổ vũ to lớn, góp phần tạo ra động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 47 năm giải phóng Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2022), 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 30 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Thuận (1/4/1992 – 1/4/2022) và 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển” - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Được biết, Ban Tổ chức sẽ tổng kết cuộc thi và trao giải bằng hình thức phù hợp, dự kiến vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

THU HÀ