Hàm Thuận Nam: Đảm bảo đại hội Đoàn cấp huyện thành công

Chính trị - Ngày đăng : 07:28, 03/03/2022

Là đơn vị được Tỉnh đoàn lựa chọn đại hội điểm cấp huyện, thị, thành phố, đến thời điểm này, 25/28 cơ sở Đoàn ở huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Theo kế hoạch đến ngày 6/3 sẽ hoàn thành 100%.
cong-trinh-tn-htn.11.jpg
Công trình thanh niên cấp huyện chào mừng Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Nguyễn Ngọc Duy – Bí thư Huyện đoàn cho biết: Ngay sau khi Tỉnh đoàn có kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp, Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các cơ sở Đoàn chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đúng tiến độ đã đề ra, trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, coi trọng chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, thiết thực và hiệu quả. Các văn kiện đại hội được xây dựng chi tiết, lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Đối với công tác nhân sự, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới...

Đến nay, đại hội Đoàn ở cấp xã, thị trấn diễn ra theo đúng Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và kế hoạch chỉ đạo cấp trên, đảm bảo an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có 5 cơ sở Đoàn và 15/15 đơn vị khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Song song đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Trong đó tận dụng ưu thế của mạng xã hội (Facebook, Zalo) để thông tin về thời gian, chủ đề của đại hội. Nội dung thể hiện tinh thần vươn lên, khát vọng của thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, tiếp cận khoa học công nghệ, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Huyện đoàn Hàm Thuận Nam đã thực hiện một công trình thanh niên cấp huyện. Đó là công trình camera an ninh tại xã Tân Thành, gồm lắp đặt mới 2 camera và nâng cấp, sửa chữa các camera khác trên địa bàn xã, trị giá gần 37 triệu đồng. Còn tại mỗi cơ sở Đoàn đều phát động các đợt thi đua sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên trước sự kiện đặc biệt của tuổi trẻ địa phương. Như trồng tuyến đường hoa, mua loa di dộng, xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh, tuyến đường thanh niên, tổ chức hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán…

Dự kiến đại hội Đoàn cấp huyện sẽ tổ chức vào ngày 7 - 8/4/2022. Để chuẩn bị tốt cho đại hội điểm, Huyện đoàn đang phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện cổ động trực quan tuyên truyền bằng pa nô, băng rôn, áp phích, tại các địa điểm công cộng và trên mạng xã hội; đã xin ý kiến Huyện ủy về đề án nhân sự…

Với sự thống nhất, chuẩn bị chu đáo, đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các phần việc, công trình thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

T.Linh