Tiếp tục lai dắt tàu cá Bình Thuận bị sự cố tại quần đảo Trường Sa

Đời sống - Ngày đăng : 18:58, 03/03/2022

Hôm nay (3/3), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh thông tin vụ việc tàu cá BTh 97497 TS bị hỏng máy tại đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa vào ngày 19/2.

Theo đó, đến 8 giờ ngày 3/3, qua liên hệ với ông Nguyễn Chí, sinh năm 1968 ở Tân Hải, Long Hải (Phú Quý) là thuyền trưởng, kiêm chủ tàu cho biết tàu cá BTh 97497 TS được tàu Kiểm Ngư KN 417 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải Quân đang thường trực tại đảo Sinh Tồn Đông hỗ trợ, lai kéo vào đất liền để khắc phục sự cố. Dự kiến đến khoảng 7 giờ ngày 6/3/2022, tàu cá BTh 97497 TS sẽ về đến Quân cảng Cam Ranh thuộc Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải Quân.

z3046427672105_d979a64fa30fcb1586d4ee240ee5018a.jpg
Vùng biển Bình Thuận

Hiện UBND huyện Phú Quý đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý tiếp tục phối hợp với người nhà chủ phương tiện, theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin, báo cáo kịp thời để chỉ đạo, xử lý.

Trước đó, vào ngày 23/2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân, đề nghị hỗ trợ lai dắt tàu cá BTh 97497 TS, công suất 578 Cv, gồm 12 lao động, hành nghề câu. Chủ phương tiện, kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Chí đang hoạt động cách đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa khoảng 6 hải lý thì bị hỏng máy và được tàu Trường Sa 20, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đang thường trực tại đảo Sinh Tồn Đông lai dắt, đưa vào đảo để khắc phục sự cố. Nhưng do tàu không khắc phục được sự cố, nên phải đưa về đảo Phú Quý hoặc đất liền sửa chữa. Khu vực bị nạn thời điểm đó không có tàu cá ngư dân hỗ trợ, giúp đỡ. Do đó, chủ phương tiện bị sự cố đề xuất phương tiện hỗ trợ lai dắt tàu về đảo Phú Quý.

K. Hằng