Sóng biển xâm thực gây sạt lở nhà dân ở Thanh Hải

Tin nóng 247 - Ngày đăng : 06:20, 13/03/2022

Những ngày đầu tháng 3/2022 tình trạng gió giật mạnh, kết hợp triều cường đã làm cho hơn trăm mét bờ biển khu phố B, phường Thanh Hải (Phan Thiết) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều hộ dân bị sóng biển xâm thực gây sập kiềng nhà, hư hỏng nhiều cây cối.
sat-lo-thanh-hai.jpg
Sóng biển tàn phá công trình kè đang thi công.

Ông Nguyễn Sáu, khu phố B, phường Thanh Hải cho biết: “Trước đây vào những tháng bấc người dân mới phải lo đối phó với triều cường thì nay các đợt sóng mạnh liên tục, cường độ dày. Vì thế, nhiều nhà dân ven biển bị sóng cuốn sập chân kiềng, nhà ở, tài sản thiệt hại khá lớn…”. Nguyên nhân là do bờ biển khu đô thị biển Phan Thiết xây dựng kè cứng chắn sóng kết hợp với công trình tránh trú bão Phú Hài được xây dựng nên khi triều cường sóng biển xói sâu vào khu vực chưa có kè ở phường Thanh Hải, ảnh hưởng nặng nhất là ven biển khu phố B.

sat-lo-4.jpg

Được biết, Trước tình trạng bờ biển phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết những năm gần đây bị sóng biển xâm thực ngày càng mạnh, uy hiếp các công trình hạ tầng và đời sống của nhân dân trong khu vực, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 79.000 triệu đồng. Tuyến kè này có chiều dài 1.050 m (điểm đầu tuyến kết nối tuyến kè khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, điểm cuối kết nối tuyến đê chắn sóng khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải). Trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè, đường lên xuống mái kè. Công trình được triển khai giữa năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Hiện một số đoạn đang thi công kè bị sóng biển xâm thực ảnh hưởng đến công trình và nhà dân. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình nhằm chống sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Mặt khác, góp phần tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.

sat-lo-2.jpg
Nhà dân khu phố B, phường Thanh Hải bị sạt lở, đổ do sóng biển xâm thực.

NHẬT BẢO