Xây dựng mô hình tự quản thực hiện vệ sinh môi trường trong mai táng

Đời sống - Ngày đăng : 15:31, 16/03/2022

BTO-Ban Dân tộc tỉnh vừa phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tập huấn “Xây dựng mô hình tự quản thực hiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận năm 2022”.

Chương trình nằm trong nội dung thực hiện Dự án bảo vệ môi trường năm 2022 của Ủy ban Dân tộc.  40 đại biểu đại diện cho người có uy tín, cán bộ lãnh đạo thôn và xã của 8 xã thuộc 4 huyện gồm: Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Bắc Bình, Tuy Phong tham gia lớp tập huấn. Báo cáo viên PGS.TS Nguyễn Trường Giang, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông tin một số nội dung về xây dựng mô hình tự quản thực hiện vệ sinh môi trường trong tang ma. Hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường trong tổ chức tang ma bằng phương pháp photovoice.

Chương trình tập huấn hướng tới mục tiêu hỗ trợ, hướng dẫn cộng đồng xây dựng thiết chế tự quản và các quy định chung về thực hiện vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương. Xây dựng ở mỗi xã 1 tổ tự quản và mỗi cộng đồng có 1 quy chế, quy ước về đảm bảo vệ sinh môi trường trong tổ chức tang ma phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng thời, xây dựng nhóm nòng cốt, duy trì sinh hoạt của Tổ tự quản nhằm hình thành thiết chế tự quản bền vững, có vai trò hướng dẫn, giám sát thực hiện vệ sinh môi trường trong tổ chức tang ma tại địa bàn. Sau khi nghe báo cáo viên trình bày, các đại biểu tham dự đã trao đổi những thắc mắc về xây dựng quy chế, quy ước; tìm hiểu các quy định của pháp luật, hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát cộng đồng, hỗ trợ chính quyền địa phương, về chính sách, pháp luật, kỹ thuật vệ sinh môi trường trong hoạt động tang ma.

T.D