Bộ phòng vệ Nhật Bản thành lập Đội phòng chống tấn công mạng qui mô lớn

Quốc tế - Ngày đăng : 14:46, 17/03/2022

Nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, hôm nay (17/3), Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã ra mắt Đội phòng chống tấn công mạng.

Trong lễ ra mắt,  Bộ trưởng phòng vệ Kishi Nobuo cho biết, đội phòng chống tấn công mạng có nhiệm vụ tăng cường năng lực phòng chống tấn công mạng bằng mã độc.

Đội phòng chống tấn công mạng trên thực tế là được mở rộng từ Đội chỉ huy hệ thống thông tin của Bộ phòng vệ. Hiện số người lên tới 540.

Phát biểu trước báo chí, ông Kishi Nobuo cho biết, trong bối cảnh môi trường an ninh đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc thành lập Đội phòng chống tấn công mạng là môt bước phát triển lớn nhằm đảm bảo tính ưu tiên của Nhật Bản trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trong năm tài khóa 2021, Chính phủ Nhật Bản đã chi khoảng 19 triệu USD để phát triển hệ thống phân tích các cuộc tấn công mạng. Nhưng năm nay sẽ được bổ sung ngân sách. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng có Ủy ban đối mới an ninh mạng-là nơi tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho các doanh nghiệp, trường học, tổ chức…trên toàn Nhật Bản.

Như vậy, cùng với Bộ phòng vệ, Nhật Bản đang dần xây dựng đội ngũ chuyên môn về an ninh mạng có trình độ cao và bao quát./.

vov.vn