Trung ương Đoàn tặng 200 cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý

Xã hội - Ngày đăng : 05:41, 22/03/2022

Sáng 21/3, anh Ngô Văn Cương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại huyện đảo Phú Quý, với tinh thần động viên ngư dân khi khai thác hải sản, lao động đánh bắt luôn hướng về biển đảo quê hương, khẳng định rõ chủ quyền Tổ quốc.
img_20220322_112309.jpg

Đồng chí Ngô Văn Cương -Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn (thứ ba tứ trái qua) tặng cờ Tổ Quốc cho bà con ngư dân).

Được tặng cờ là những ngư dân có tàu thuyền thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản xa bờ tại các ngư trường như: Nhà giàn DK1, Trường Sa… Việc tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang khai thác hải sản tại vùng biển xa là niềm động viên rất lớn về mặt tinh thần, khẳng định đất liền luôn hướng về biển đảo quê hương, hướng về những ngư dân can trường bám biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối với ngư dân, món quà này của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa, nó như tiếp thêm sức mạnh để những con tàu vượt sóng vươn khơi, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Hiện nay, Phú Quý có khoảng 1.400 tàu thuyền; trong đó, khoảng 400 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên chuyên đi khai thác vùng biển khơi dài ngày quanh khu vực nhà giàn DK1, Trường Sa… Hiện tại, huyện đảo Phú Quý còn có đội tàu làm dịch vụ hậu cần hải sản lớn nhất trong tỉnh với khoảng 140 chiếc, chuyên thu mua hải sản, cung cấp nhiên liệu cho các đội tàu đánh bắt xa bờ.

Dịp này, Bí thư BCH Trung ương Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà cho Ban Chỉ huy quân sự huyện và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý. Cùng ngày, Tỉnh đoàn Bình Thuận cũng tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

QUANG NHÂN