Tuyên dương 28 cán bộ đoàn khu phố, thôn xuất sắc

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 09:10, 22/03/2022

BTO - Anh Lê Văn Tùng – Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Thuận đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Tối 21/3, tại Trung tâm Văn hóa huyện đảo Phú Quý, chương trình sinh hoạt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn và tuyên dương cán bộ đoàn, thôn, khu phố do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Hành trình tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương và Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2022” tại huyện đảo Phú Quý.

dsc00623.jpg

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà trong Tháng Thanh niên 2022. Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Quốc Huy – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn,  Thái Thành Bi – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn; đại diện các cụm thi đua Tỉnh đoàn đã đến dự.

Trong khuôn khổ chương trình tuyên dương,  kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) và tuyên dương Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố và tương đương tiêu biểu năm 2022 nhằm biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của 28 cá nhânQua đó, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt, góp phần thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

dsc00680.jpg

Nhân dịp này, anh Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã trao bằng khen và giấy chứng nhận cho anh Lê Văn Tùng – Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Thuận - là 1 trong 94 gương đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

dsc00631.jpg

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Hành trình Tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương và Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2022” là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

dsc00681.jpg

Hành trình này,  Trung ương Đoàn thăm, tặng quà gia đình cựu TNXP, trao học bổng cho học sinh, túi an sinh, quà cho gia đình chính sách; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên đảo; hỗ trợ mô hình thanh niên phát triển kinh tế; tặng sân chơi thiếu nhi; mô hình sách và không gian đọc sách. Tỉnh đoàn trao tặng 1 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo; trao tặng công trình “Ánh sáng an ninh” công trình “Camera an ninh”. Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; trồng cây; sơn, sửa dọn dẹp vệ sinh xung quanh cột cờ chủ quyền; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn… với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

dsc00635.jpg

Hành trình tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương và Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2022” còn tạo mối giao lưu, gắn kết giữa cán bộ Đoàn tỉnh nhà với cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên của các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo.  Bí thư Tỉnh đoàn cũng kêu gọi: “Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi của tỉnh nhà tiếp tục ra sức học tập, luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, hành động bằng những việc làm thiết thực nhất, cùng với các cấp, các ngành ra sức thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác, góp sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới biển đảo của Tổ quốc.

Quang Nhân