Điều tra vụ việc một thuyền viên tử vong trong quá trình khai thác hải sản

Pháp luật - Ngày đăng : 15:45, 25/03/2022

Đến chiều nay (25/3), lực lượng Công an vẫn đang tiến hành lấy lời khai của các thuyền viên để làm rõ nguyên nhân cái chết của một thuyền viên trong quá trình đi khai thác hải sản.

Vào khoảng 11 giờ trưa nay (ngày 25/3), tàu cá BTh 99945 TS đã chở thi thể ông N.G.E (SN 1970, trú khu phố 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) vào cảng cá Phan Thiết. Lực lượng công an đã có mặt để lấy lời khai những thuyền viên trên tàu điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Qua công tác khám nghiệm ban đầu cho thấy bên ngoài thi thể của ông E không có dấu vết bị tác động.

25d9dca7e20f2d51741e2.jpg
b04bc33afd9232cc6b831.jpg
Lục lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trước đó vào chiều ngày 24/3, tàu BTh 99945 TS cùng 15 thuyền viên đi khai thác hải sản. Khi cách bờ khoảng 20 hải lý thì tàu neo đậu để khai thác hải sản.

Đến sáng nay (25/3) khi mọi người chuẩn bị ăn sáng thì không thấy ông E nên đã đi tìm. Khi vào trong tàu kiểm tra thì mọi người thấy ông E nằm bất động. Mọi người kiểm tra thì thấy ông E đã tử vong. Ngay sau đó thuyền trưởng cho tàu cá quay đầu vào bờ và báo cáo sự việc với ngành chức năng.

Nguyễn Luân