Sẽ có những sản phẩm du lịch mới lạ cho du khách

Kinh tế - Ngày đăng : 05:22, 12/04/2022

Có nhiều loại hình du lịch như tham quan, du lịch tín ngưỡng, nghỉ dưỡng, kết hợp chữa bệnh, dự hội nghị... nhưng cốt lõi của du lịch là đi chơi và ăn ngon. Vì thế, công tác quảng bá đóng vai trò khá quan trọng để làm cho ai đó chưa có ý định đi du lịch, thành có ý định đi và chọn Bình Thuận là điểm đến. Vậy, làm sao để có sự hấp dẫn, để du khách ấn tượng tích cực và muốn quay trở lại? Có lẽ phải liên tục tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ và khiến du khách ngạc nhiên, thích thú.

Trong 2 năm qua, dịch Covid - 19 đã tác động tiêu cực tới ngành du lịch trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng và Bình Thuận cũng không thoát khỏi ảnh hưởng đó, với sự sụt giảm mạnh về lượng khách lẫn doanh thu và còn ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế khác. Điều này dẫn đến tình trạng lao động thất nghiệp tăng cao. Từ sau Tết Nguyên đán 2022, du lịch trong nước có phần khởi sắc hơn và sự mở cửa trở lại của du khách quốc tế, cho phép ngành du lịch có quyền hy vọng và phấn khởi. Để tiếp tục phục hồi thị trường khách quốc tế, tỉnh đã xây dựng phương án trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung Bình Thuận vào danh sách các địa phương được đón khách du lịch quốc tế; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thống nhất chủ trương cho phép tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội Tụ Xanh.

Nhắc đến Bình Thuận, ngoài bãi biển tuyệt đẹp, đồi cát trắng đắm say lòng người, du khách sẽ còn ấn tượng ẩm thực đa dạng nơi đây. Mới đây, Bình Thuận đã tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần IX năm 2022 tại Cần Thơ. Đây là cơ hội để vùng đất “biển xanh - cát trắng - nắng vàng” được nhiều du khách vùng Tây Nam bộ biết đến nhiều hơn. Với nhiều loại bánh đặc trưng như bánh hòn, bánh bèo, bánh quai vạc… cùng những sản phẩm đặc trưng từ thanh long như rượu, mứt, siro, bánh, kẹo… chắc chắn gian hàng Bình Thuận tại hội chợ sẽ gây ấn tượng sâu sắc với những ai có tâm hồn ăn uống.

Ngoài hải sản tươi ngon, đa dạng các loại cá, mực, ốc… du khách đến Bình Thuận đừng quên thưởng thức thêm những món ăn dân dã như mì quảng, bánh canh chả cá, răng mực, chả mực, bánh căn, bánh hỏi lòng heo… Mỗi nơi sẽ có “đặc sản” riêng, do đó phải thử 1 lần để biết hương vị ra sao nhé! Vì thế, để tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo từ nền văn hóa vùng miền là công việc không dễ, đặc biệt là hoạt động du lịch trong trạng thái “bình thường mới” như hiện nay.

Ngày 24/10/2021 Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là nghị quyết rất quan trọng để ngành du lịch Bình Thuận phục hồi, ổn định và phát triển trong tương lai, cũng như tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ thu hút du khách như: Casino, du lịch sinh thái nhà vườn, du lịch khám phá thác, hồ, đồi cát... cùng với các trung tâm mua sắm, các bến du thuyền trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tổ chức thường niên các cuộc thi lướt ván diều, lướt ván buồm, các hoạt động thám hiểm sinh thái… để thu hút du khách. Bởi Bình Thuận có lợi thế tuyệt vời từ tài nguyên du lịch biển. Là điểm đến lý tưởng để du khách thỏa sức với các môn thể thao biển.

img_0093.jpg
Bình Thuận là điểm đến lý tưởng để du khách thỏa sức các môn thể thao biển
img_0088.jpg
Bình Thuận có lợi thế tuyệt vời từ tài nguyên du lịch biển

Từ nền tảng sẵn có, cùng những kế hoạch cụ thể ấy cộng với nhiều dự án du lịch có quy mô lớn đang hoạt động kinh doanh như: Centara Mirage Resort Mui Ne (5 sao), Sân gold PGA Novaworld, Anantara MuiNe Beach Resort &Spa, Princess d’ Ân Nam Resort, sẽ sớm nâng tầm Mũi Né – Phan Thiết. Và khi các dự án, tổ hợp có tầm đang xây dựng như: Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Novaworld Phan Thiết, Khách sạn Boton Mũi Né... sắp hoàn thành đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ có nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn dành cho du khách trải nghiệm.

Song song đó, tỉnh cũng đang tập trung xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, đường trục ven biển kết nối các điểm du lịch ven biển với các đô thị, tạo sự thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế Bình Thuận nói chung (đường ĐT.719, ĐT.719B, Hàm Kiệm - Tiến Thành, Hòn Lan - Tân Hải). Đặc biệt, hạ tầng giao thông cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu để rút ngắn thời gian đến Bình Thuận, việc xây dựng đường cao tốc, sân bay kết nối các trung tâm du lịch lớn của quốc gia và quốc tế sẽ góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Bình Thuận trong nước và trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Minh Vân