Tuổi trẻ Bình Thuận: Nguyện nỗ lực tiếp bước truyền thống cách mạng

Chính trị - Ngày đăng : 16:07, 19/04/2022

BTO - Cách đây 47 năm (19/4/1975), quân và dân Bình Thuận đã đồng loạt tổng tiến công giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975). Trải qua các thời kỳ lịch sử, tuổi trẻ Bình Thuận luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xung kích đi đầu trong mọi phong trào, chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền và người dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.​

Nhận thức sâu sắc về giá trị của độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, hòa cùng khí thế của những ngày tháng 4 lịch sử, các thế hệ trẻ hôm nay nguyện nỗ lực tiếp bước truyền thống cách mạng của cha ông đi trước; ra sức bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trương Minh Quang bày tỏ, trong thời điểm hiện nay, thế hệ trẻ Bình Thuận phải luôn khắc ghi vào tâm trí của mình lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã tạo dựng và vun đắp để hôm nay, thế hệ trẻ được thừa hưởng cuộc sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Tuổi trẻ Bình Thuận sẽ quyết tâm phát huy truyền thống  cách mạng, kiên cường, bất khuất của cha anh. Vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận bằng những việc làm cụ thể với tinh thần xung kích, tình nguyện để tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xung kích trong hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

8fb0a14aa5b7a8b2710311f15f0b1bb3.jpg
Thắp nến tri ân là hoạt động được Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước.

Để kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2022) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều nội dung, trọng tâm cụ thể như: tổ chức Cuộc thi học sinh, sinh viên Bình Thuận hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” năm 2022; tổ chức hoạt động “Tái tạo và phủ xanh rừng sinh thái” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú thuộc Tiểu khu 300, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam; Tổ chức Chương trình “Ngày đoàn viên” , “Ngày hội Thanh niên cấp tỉnh” tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận; tổ chức Chương trình Hành trình Tuổi trẻ Bình Thuận với Biển đảo quê hương và Liên hoan cán bộ đoàn thôn, khu phố năm 2022 tại huyện đảo Phú Quý; phối hợp tổ chức ngày Hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm 2022… thu hút nhiều lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đặc biệt tối ngày 19/4/2022 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận  và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, 10.000 bông hoa tri ân do chính tay các em học sinh từ khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông làm sẽ được đồng loạt thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của học sinh Bình Thuận đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 gia đình chính sách tại xã Hồng Liêm và xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, tổng trị giá 20 triệu đồng.

47 năm qua đi, mỗi năm đến những ngày tháng 4 rực lửa, những ký ức giải phóng quê hương luôn được nhắc lại để các thể hệ người con Bình Thuận thêm tự hào. Đây là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống, huy động sức trẻ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của Đảng.

NGỌC HÂN