Phan Thiết dẫn đầu với 5 huy chương vàng môn xe đạp

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 08:56, 24/04/2022

Sáng 23/4 tại huyện đảo Phú Quý đã diễn ra giải Đua xe đạp - Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ IX 2022.

unnamed.jpg
Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Trưởng ban tổ chức giải trao huy chương đồng đội cho các đon vị
unnamed-3.jpg
Nước rút

Tham dự có 70 vận động viên nam - nữ đến từ các đơn vị Hàm Thuận Nam, Đức Linh, TP. Phan Thiết, Phú Quý, Hàm Thuận Bắc. Theo đó, lộ trình thi đấu theo từng nhóm tuổi nam trên 41 tuổi (40km), nam dưới 40 tuổi (50km), cá nhân nữ (20km). Theo khảo sát lộ trình đã được tính toán kỹ lưỡng và an toàn cho vận động viên. Cung đường đường đua cũng được cho là khá lý tưởng khi vòng bao hết đảo Phú Quý.

unnamed-5.jpg
Leo dốc

Phát biểu tại buổi khai mạc giải, ông Huỳnh Ngọc Tâm – Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Có thể nói lần đầu tiên môn xe đạp thể thao được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận và đặc biệt hơn nữa giải đấu được tổ chức tại huyện đảo xinh đẹp, với rất nhiều tình yêu thương của người dân nơi đây. Đây là dịp để cán bộ và người dân địa phương và du khách gần xa có dịp được tìm hiểu thêm loại hình thể thao mới đang được rất nhiều người chọn làm phương tiện tập luyện và rèn luyện sức khoẻ. Việc tổ chức giải lần này cũng nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện các môn thể thaoĐồng thời, tạo điều kiện cho các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa các địa phương trong tỉnh.

unnamed-8.jpg

Sau hơn 4 giờ thi đấu, các cua rơ đã lần lượt  hoàn thành các nội dung thi đấu. Ở nội dung cá nhân nữ 20km, cua rơ Lê Phan Thuỳ Trang (Phan Thiết) đã xuất sắc cán đích để giành chiếc huy chương vàng, cua rơ Trần Thị Ví (Hàm Thuận Bắc) giành chiếc huy chương bạc. Cua rơ Đỗ Thị Huyền Trân (Phú Quý) về thứ ba với chiếc huy chương đồng.  Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các cổ động viên, Phú Quý vươn lên giành chiếc huy chương vàng đồng đội nữ, huy chương bạc đồng đội nữ thuộc về TP. Phan Thiết, huy chương đồng thuộc về Hàm Thuận Bắc.

unnamed-4.jpg
Diễu hành truớc khi xuất phát

Ở nội dung cá nhân nam trên 41 tuổi (40km), tất cả huy chương vàng, bạc đồng lần lượt thuộc về các cua rơ Trần Ngọc Thái, Phan Thanh Hải, Đặng Văn Quang (Tp. Phan Thiết). Về thứ hạng đồng đội, huy chương vàng thuộc về Tp. Phan Thiết, huy chương bạc Hàm Thuận Bắc và huy chương đồng thuộc về Phú Quý.

unnamed-1.jpg
Cua rơ lưu niệm cùng với Ban tổ chức

Ở nội dung cá nhân nam dưới 40 (50km), cua rơ Phạm Ngọc Chung (TP. Phan Thiết) xuất sắc cán  đích mang về thêm cho Phan Thiết chiếc huy chương vàng, cua rơ Lê Quang Trúc (Hàm Thuận Nam)  về thứ nhì giành chiếc huy chương bạc, cua rơ Đồng Ngọc Duy Khang (TP. Phan Thiết) xếp vị trí thứ ba, giành chiếc huy chương đồng. Huy chương vàng đồng đội nam dưới 40, thuộc về TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Nam đạt huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về huyện Phú Quý.

unnamed-6.jpg

Quang Nhân