Đón khách chu đáo và thân thiện

Vấn đề và sự kiện - Ngày đăng : 05:36, 29/04/2022

Từ ngày mai (30/4) cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 4 ngày, hoạt động du lịch sẽ diễn ra sôi động, do dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Thời tiết vào hè rất nắng nóng nên nhu cầu đi du lịch biển đảo của người dân sẽ tăng cao.

Bình Thuận là một trong những điểm đến sẽ thu hút đông du khách, chỉ riêng TP. Phan Thiết dự báo sẽ đón khoảng 40.000 lượt khách. Các tàu cao tốc tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý sẽ tăng chuyến, các tàu hỏa du lịch tuyến Sài Gòn-Phan Thiết cũng tăng chuyến phục vụ du khách. Các cơ sở du lịch-dịch vụ ở Bình Thuận cũng chuẩn bị sẵn sàng đón khách chu đáo. Sau 2 năm tê liệt vì đại dịch, mừng cho du lịch đang trên đà phục hồi, kéo theo nhiều ngành-nghề có liên quan khác.

unnamed.jpg
Du khách đến đảo Phú Quý. Ảnh tư liệu.

Để bảo đảm du khách đến Bình Thuận trong dịp lễ này được an toàn, thoải mái, các địa phương có nhiều điểm du lịch, bãi tắm, khu vui chơi giải trí như: Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam sẽ thành lập các tổ kiểm tra trong suốt kỳ nghỉ lễ, về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết…

Dọn nhà sạch sẽ đón khách, ngay trước lễ TP. Phan Thiết phát động nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường đường phố, khu dân cư. Đồng thời ngay sau khi có phản ánh của khách trên MXH về tình trạng cân gian bán thiếu ở Làng chài Mũi Né, TP đã lập đoàn kiểm tra hoạt động mua bán hải sản tại đây, yêu cầu các tiểu thương thay mới các cân hải sản, đặt một số điểm cân đối chứng… Đây là việc làm rất thiết thực để đón khách chu đáo, thân thiện, cần tiến hành thường xuyên và quyết liệt hơn nữa, không để “vài con sâu làm rầu nồi canh”.

Chính phủ cũng vừa có Công điện yêu cầu bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ở Việt Nam số người chết và bị thương do TNGT luôn tăng cao đột biến trong các dịp lễ, tết. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, xảy ra 81 vụ TNGT, làm chết 37 người, bị thương 52 người. Dịp lễ này, dự báo hoạt động giao thông, đi lại sẽ gia tăng mạnh, kéo theo nguy cơ xảy ra ùn tắc, TNGT trên các tuyến QL, cao tốc, cửa ngõ TP, hay các khu du lịch nổi tiếng. Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện xe ô tô cá nhân, cộng với xu hướng đi du lịch theo nhóm nhỏ, gia đình bằng xe ô tô tự lái sau đại dịch, càng khiến hạ tầng giao thông quá tải vào các dịp lễ lớn.

Ngay trước dịp lễ này (nhất là sau vụ TNGT đường thủy đặc biệt nghiêm trọng ở Cửa Đại-Hội An làm 17 du khách thiệt mạng), Bình Thuận đã tổ chức ra quân kiểm tra toàn diện hoạt động giao thông đường thủy có tham gia vận chuyển hành khách. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động tự phát cho thuê tàu, thuyền, ca nô đi tham quan, câu cá giải trí trên biển, đảo, hồ, thác như ở Sông Quao, Biển Lạc, Hàm Thuận, nhất là hồ Đa Mi…Kiểm tra hoạt động đưa khách từ bờ ra đảo Hòn Cau (Tuy Phong), ra Hải đăng (Kê Gà-Hàm Thuận Nam); kiểm tra các dịch vụ kinh doanh ca nô, mô tô nước ven biển…

Bộ đội Biên phòng, CSGT, Cảng vụ hàng hải cũng đặc biệt quan tâm quản lý chặt chẽ tuyến vận tải biển Phan Thiết-Phú Quý, mỗi chuyến tàu phải bảo đảm an toàn mới được xuất bến. Tuyến Phan Thiết-Phú Quý với 5 tàu trong đó 4 tàu cao tốc, hàng ngày phục vụ du khách trong và ngoài nước ra tham quan đảo. Mùa này biển êm, trời nắng nóng, dự báo lễ này lượng khách ra thăm đảo rất đông, riêng trong ngày 30/4 sẽ có 12 chuyến tàu cao tốc ra vào phục vụ khách (7 chuyến ra đảo Phú Quý và 5 chuyến vào đất liền).

Đặc biệt cần quan tâm ứng trực, cứu nạn cứu hộ tại các bãi tắm. Mới vào đầu hè nhưng trên cả nước đã dồn dập xảy ra các vụ học sinh đuối nước tập thể rất thương tâm. Ở Bình Thuận những năm qua đã xảy ra nhiều vụ đuối nước mà nạn nhân phần lớn là du khách từ xa đến, chưa am hiểu dòng chảy ven bờ, lại chủ quan phớt lờ các cảnh báo. Có năm tai nạn đuối nước tập thể xảy ra dồn dập, cướp đi sinh mạng hàng chục du khách. Dịp lễ này, các BQL khu du lịch, bãi tắm cộng đồng, cơ sở lưu trú phải tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực trên bãi biển trong các ngày cao điểm, đông du khách tắm biển. Đồng thời kịp thời chấn chỉnh việc lắp đặt bảng, biển quy định nội quy bãi tắm, cắm cờ hiệu, phao tiêu, giới hạn vùng tắm biển và cảnh báo du khách trong trường hợp biển động.

Dịp lễ 30/4- 1/5/2022 là một cơ hội tốt cho du lịch Bình Thuận phục hồi sau đại dịch, phấn đấu đạt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách trong năm nay, đồng thời tạo đà chuẩn bị cho sự kiện Bình Thuận đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023. Khi ấy cao tốc đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho khách đến Bình Thuận đông hơn.

KHÔI NGUYÊN