Dùng mạng xã hội để lừa đảo, lĩnh 13 năm tù

Pháp luật - Ngày đăng : 09:30, 29/04/2022

Với mục đích lừa đảo người dùng mạng xã hội zalo, Nhi đã dùng ảnh đại diện là một cô gái trẻ để tạo niềm tin với các bị hại

Ngày 25/4, Tòa  án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi (50 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

word-image-206.jpeg

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi không có việc làm nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhi đã tự tạo 1 tài khoản zalo có tên “Vịt bầu” và sử dụng hình ảnh của 1 người phụ nữ có ngoại hình dễ nhìn để làm hình đại diện cho tài khoản “Vịt bầu”. Sau đó, Nhi vào mục tìm kiếm, kết bạn với tài khoản zalo của anh Võ T.T (trú xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) và tài khoản zalo của Nguyễn T.V (trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình). Quá trình trò chuyện, nhắn tin Nhi đưa ra các thông tin gian dối để làm cho anh V và anh T tin tưởng cho mượn tiền rồi chiếm đoạt. Nhi nói dối tên là Nguyễn Mai Thy (29 tuổi, cư trú tại TP Phan Thiết), hiện còn độc thân và đang làm hồ sơ học thạc sĩ. Nhi hứa hẹn ngon ngọt nhận lời làm bạn gái của anh T và V, làm cho cả hai thanh niên này đều tin tưởng Mai Thy có tình cảm với mình.

Sau khi tạo được lòng tin của hai người, Mai Thy (tức Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi) nhiều lần đưa ra lý do cần tiền để chữa bệnh và lo việc học để mượn tiền của anh T và anh V rồi chiếm đoạt. Từ ngày 8/8/2017 đến ngày 20/9/2017, Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi đã chiếm đoạt của anh Võ T.T số tiền 405 triệu đồng. Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 4/6/2019, Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi đã chiếm đoạt của anh Nguyễn T.V số tiền 902,35 triệu  đồng.

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi của Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn, gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội cần đưa ra bản án thích hợp nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Quá trình điều tra Nguyễn Hoài Nguyệt Nhi tự nguyện bồi thường một phần giá trị tài sản chiếm đoạt; thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nhi mức án như trên.

Nguyễn Luân