Dịp lễ 30/4 và 1/5: Bình Thuận chật kín khách du lịch

Phóng sự ảnh - Ngày đăng : 07:31, 04/05/2022

Theo thống kê, cơ sở lưu trú hạng 1 - 5 sao và tương đương công suất phòng bình quân trong 4 ngày nghỉ lễ là 80-95%. Riêng các ngày 30/4 và 1/5 nhiều nơi đã kín phòng. Đa số là khách du lịch nội địa đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Hà Nội và các tỉnh Tây Nam bộ. Xu hướng du lịch dịp lễ năm nay là khách đi theo gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ bằng phương tiện xe cá nhân.

Trong những ngày của kỳ nghỉ lễ, du khách khắp nơi đã có mặt tại Hàm Tiến – Mũi Né, Tiến Thành.

Không chỉ có tắm biển, nhiều hoạt đông vui chơi sôi nổi trên bãi biển cũng được tổ chức làm cho không gian biển tại Mũi Né và Tiến Thành sinh động đón một lượng khách lớn đến vui chơi giải trí. Cùng việc giới thiệu với du khách nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam qua trò chơi thả diều tại các resort, mong muốn lễ hội diều sẽ đem đến cho du khách không gian thanh bình giữa biển xanh, cát trắng và bầu trời mênh mông, nhằm tạo khí thế vui tươi, sôi động nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Thông tin từ Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay (từ 30/4 - 3/5), dự báo Bình Thuận ước đón khoảng 80.000 lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng.

Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch phục hồi sau hơn 2 năm “trầm lắng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dịp lễ 30/4 và 1/5 cũng là thời điểm mở đầu cho mùa cao điểm đón khách du lịch hè.

dsc_7359.jpg
Khá đông lượng khách đến với biển Tiến Thành
dsc_7398.jpg
Du khách  vui chơi tại các khu trò chơi
dsc_7409.jpg
dsc_7441.jpg
dsc_7435.jpg
dsc_7422.jpg
Biển Tiến Thành thu hút nhiều du khách
dsc_7293.jpg
Tại các bãi biển Hàm Tiến Mũi Né cũng thu hút lượng lớn du khách
dsc_7333.jpg
Tại các bãi biển Hàm Tiến Mũi Né cũng thu hút lượng lớn du khách
dsc_7452.jpg
Biển Đồi Dương
dsc_7457.jpg
Biển Đồi Dương

ANH KHOA