Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

Chính trị - Ngày đăng : 11:12, 12/05/2022

Sáng 12/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các vị hòa thượng nhân Đại lễ Phật đản năm 2022 (Phật lịch 2566). Cùng đi có đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Nguyễn Văn Trí.
z3408150741517_fb8f824563be83e515efa0b53fe2852d.jpg
Hòa thượng Thích Minh Nhật cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hoài Anh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh những tháng đầu năm. Nổi bật là sản xuất công nghiệp, nông nghiệp được phục hồi và đạt kết quả khá cao. Các công trình trọng điểm của  tỉnh, Trung ương được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt công trình đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Phan Thiết – Vĩnh Hảo dự kiến đến cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 sẽ thông tuyến. Khi công trình trọng điểm này đưa vào sử dụng sẽ giúp các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuận lợi hơn.

z3408146912294_a915a57edf34fff001c5278023be2a03.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh tặng quà của tỉnh cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh khẳng định, những kết quả đạt được có sự đồng hành của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, động viên tăng ni, phật tử thực hiện lao động, sản xuất, tuân thủ quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. Nhân Đại lễ Phật đản năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các vị hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử có nhiều sức khỏe, hoan hỉ, đón mùa Phật đản an lạc.

Hòa thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử. Thời gian tới, sẽ tiếp tục vận động tăng ni, đồng bào phật tử chấp hành tốt quy định của pháp luật, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.

LÊ PHÚC