Cứu sống bệnh nhân thủng phổi, thủng tâm nhĩ

Y tế - Ngày đăng : 15:33, 12/05/2022

BTO-Sáng 12/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Ê kíp bác sĩ liên khoa của bệnh viện cứu sống một nam bệnh nhân tên N.Q. T.- 16 tuổi (Hàm Thuận Bắc) bị đâm thủng phổi, thủng tâm nhĩ trong tình trạng nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhân T. nhập viện lúc 20g19 phút ngày 11/5 trong tình trạng nguy kịch, mặt tái nhợt. Ê kíp bác sĩ chẩn đoán và kịp thời mổ cấp cứu thông nhĩ trái, mở cửa sổ màng ngoài tim đặt dẫn lưu, khâu phổi trái đặt dẫn lưu phổi trái. Các bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân thủng tâm nhĩ trái tràn máu màng ngoài tim, vết thương cẳng tay trái, thủng phổi trái.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân T. được cứu sống. Đến sáng ngày 12/5, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc và nói chuyện

Sự cấp cứu, điều trị kịp thời của các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cứu sống bệnh nhân đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình, người thân. Đây cũng là kết quả của việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ cho  người bệnh.

TRANG MINH