Tổng thống Indonesia: Quan hệ ASEAN-Mỹ củng cố hòa bình và ổn định khu vực

Quốc tế - Ngày đăng : 10:57, 13/05/2022

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng, Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Mỹ là động lực phù hợp để tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ tại Washington, Mỹ, Tổng thống Indonesia  Joko Widodo đã đề cao quan hệ giữa ASEAN-Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ tham gia vào các nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình, ổn định và hợp tác toàn diện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

sa.jpg
Tổng thống Mỹ, Joe Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Tổng thư ký ASEAN, Dato Lim Jock Hoi. (Nguồn : Ban thư ký Tổng thống Indonesia)

Thông báo từ Ban thư ký Tổng thống Indonesia cho biết, tại bữa tối giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và 10 nhà lãnh đạo ASEAN ngày hôm qua (12/5) (giờ địa phương) Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng, Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Mỹ là động lực phù hợp để tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ trong tương lai và hoan nghênh việc hai bên nhất trí về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 

Theo nhà lãnh đạo Indonesia, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là trạng thái cao nhất của quan hệ đối tác và rất quan trọng trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn như hiện nay. Ông cho rằng, quan hê ASEAN-Mỹ sẽ tiếp tục góp phần củng cố các giá trị của chủ nghĩa đa phương, xây dựng hòa bình và ổn định khu vực, là động lực của khu vực thịnh vượng.

Trước đó, tại bữa trưa giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và các thành viên Quốc hội Mỹ cùng 10 nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nhấn mạnh, kể từ năm 2019, ASEAN đã nhất trí Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đảm bảo tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này. ASEAN đã được hưởng hòa bình và ổn định trong hơn 5 thập kỷ.

Các nước ASEAN cũng đang nỗ lực xây dựng một cấu trúc khu vực ưu tiên hợp tác. Do đó, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi Mỹ trở thành đối tác chiến lược của ASEAN, cùng tham gia vào các nỗ lực xây dựng hòa bình, ổn định và hợp tác toàn diện cùng có lợi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./. 

vov.vn