Hội nghị thường niên Hiệp hội Điện gió và Mặt trời tỉnh Bình Thuận

Thông tin thị trường - Ngày đăng : 10:22, 22/05/2022

Ngày 20/5/2022, Hiệp hội Điện gió và Mặt trời tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Thường Niên tại khách sạn Bình Mình, thành phố Phan Thiết.

Tham dự có khoảng 50 chuyên gia đầu ngành năng lượng tái tạo và các chủ đầu tư các dự án điện gió và điện mặt trời cũng như các đối tác. Hội nghị bị gián đoạn một năm vì đại dịch Covid-19. Các nhà hoạt động Năng lượng tái tạo Việt Nam vẫn đang rất nhiệt huyết với xu hướng chuyển dịch năng lượng bền vững với đường lối chủ trương sáng suốt của Đảng (Nghị quyết 55) và Nhà nước (Quy hoạch điện 8) cũng như các cam kết với quốc tế hướng tới năng lượng xanh zero carbon 2050.

z3432961949961_840ad2b32c5a165feca3ed7b536158d2.jpg

Tiền thân là Hiệp hội Điện gió Bình Thuận thành lập năm 2010, Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận hiện là Hiệp hội Năng lượng tái tạo cấp tỉnh duy nhất của cả nước và đã vươn tầm ra cả các hoạt động chuyên nghành quốc tế. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm Chủ tịch là ông Bùi Văn Thịnh, 3 Phó Chủ tịch là Tiến sĩ Hoàng Giang, ông Nguyễn Hoàng Dũng, ông Hồ Sơn Hùng với 3 Uỷ viên Ban chấp hành là các ông Lê Tài Tuệ, Huỳnh Quốc Vinh và Phạm Đình Trung.

QC