Sinh hoạt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Phan Thiết

Chính trị - Ngày đăng : 10:15, 22/05/2022

Sáng 21/5, Thành ủy Phan Thiết tổ chức chuyến về nguồn sinh hoạt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Phan Thiết (5/1947 – 5/2022) tại Bia Địa chỉ đỏ Cơ quan Thị ủy trong kháng chiến – bưng Cò Ke, xã Tiến Thành.
1(1).jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Hải ôn lại kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Phan Thiết. 

Ôn lại kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ Phan Thiết, ông Nguyễn Hồng Hải – Bí thư Thành ủy cho biết: Cuối những năm 20 của thế kỷ XX, Phan Thiết đã hình thành nhóm cộng sản và cơ sở cách mạng đầu tiên. Vào tháng 5/1947, Tỉnh uỷ đã quyết định thành lập Đảng bộ thị xã Phan Thiết. Trong kháng chiến chống Mỹ (1959 - 1964), để bảo mật, Đảng bộ thị xã Phan Thiết có tên gọi khác là Đảng bộ Thuận Thủy. Cơ quan Thị ủy lúc bấy giờ chuyển ra đóng ở Láng Duối, sau đó dời lại ra bưng Cò Ke – Ba Hòn (thuộc xã Tiến Thành giáp ranh với ranh giới huyện Hàm Thuận Nam ngày nay).

Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển,   Đảng bộ và Nhân dân thành phố vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, góp phần cùng với quân và dân cả nước hoàn thành hai cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước, bắt tay vào xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, phát huy truyền thống vinh quang, tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào ý chí và nghị lực, trí tuệ và niềm tin, Đảng bộ Phan Thiết nhất định sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, đưa Phan Thiết trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật, là thành phố động lực phát triển của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại I, có cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh. Xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

3.jpg
Tặng giấy khen và quà cho công dân hiến đất để xây dựng Bia địa chỉ đỏ

Dịp này, lãnh đạo TP. Phan Thiết đã tặng giấy khen và quà cho công dân hiến đất để xây dựng Bia địa chỉ đỏ và đường vào Cơ quan Thị ủy trong kháng chiến – bưng Cò Ke.

2.jpg
Chụp hình lưu niệm tại Bia địa chỉ đỏ Cơ quan Thị ủy trong kháng chiến – bưng Cò Ke

K.ANH