Tử hình kẻ dùng búa giết người

Pháp luật - Ngày đăng : 14:18, 24/05/2022

BTO - Bị cáo gây án với động cơ đê hèn và quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng thể hiện qua việc dùng búa đánh rất nhiều nhát vào phần đỉnh đầu của bị hại nên cần phải xử lý nghiêm, cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn.

Sáng nay (24/5), Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Ngọc ra xét xử về tội danh giết người, quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/10/2021, ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1979, trú thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) đang đánh cờ tướng với ông Bùi Văn Chính. Lúc này, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1982, ở thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), đi qua hỏi mua đinh về đóng đồ. Do đang đánh cờ nên Bùi Văn Chính đứng dậy vào trong kêu cháu là Lê Thị Minh Thùy ra  bán đinh cho Ngọc. Lúc này, ông Nguyễn Văn Hoàn ngước mặt lên nhìn Nguyễn Văn Ngọc rồi tiếp tục cúi xuống nhìn vào bàn cờ. Thấy Nguyễn Văn Hoàn thì Nguyễn Văn Ngọc nhớ lại trước đây vào năm 2013, lúc Nguyễn Văn Hoàn là Công an viên xã Hồng Sơn tham gia giải quyết việc Đỗ Thị Lan tố cáo bị Nguyễn Văn Ngọc hiếp dâm và đánh Lan gây thương tích nhẹ. Việc này đã được Công an xã Hồng Sơn giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Nhớ lại sự việc trên, Nguyễn Văn Ngọc lấy cây búa mang trong người từ nhà qua vung lên đánh liên tiếp nhiều cái, hướng từ trên xuống, vào vùng đỉnh đầu của Nguyễn Văn Hoàn làm cho Hoàn gục xuống ghế đá. Nguyễn Văn Hoàn được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu, sau đó tử vong lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

20220524072612_img_4142.jpg
Bị cáo Ngọc trong phiên xử sáng nay

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Ngọc cầm búa đi về nhà rồi điều khiển xe mô tô, biển số 86B3 -549.31 để cây búa vừa đánh Nguyễn Văn Hoàn vào áo thun trắng sọc xanh đen ở ba ga giữa xe, chạy đến hồ thủy lợi Suối Đá, cách đó khoảng 4 km, dừng xe trên mặt đập chính, ném áo thun trên bờ, rồi ném cây búa xuống nước. Sau đó, Ngọc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đầu thú.

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận do bị cáo dùng phương thức thủ đoạn dã man, côn đồ để tước đoạt mạng sống của người khác. Tại phiên xử hôm nay, ngoài bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan còn có hàng trăm người dân ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc cũng đến tham dự phiên tòa.

img_20220524_082830.jpg
Rất đông người dân xã Hồng Sơn đến chứng kiến phiên xử

Tại phiên xử, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong phiên xử sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nêu quan điểm, hành vi của Nguyễn Văn Ngọc thể hiện tính côn đồ, hung hãn coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội vĩnh viễn.

Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn. Vào thời điểm năm 2013, bị hại Nguyễn Văn Hoàn, khi đó là Công an viên xã Hồng Sơn được cấp trên cử tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến Nguyễn Văn Ngọc là đúng quy định của pháp luật. Vào thời điểm đó, bị cáo Ngọc là người có hành vi sai phạm bị xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng. Tuy nhiên, xuất phát từ tư tưởng ích kỷ, thù hằn cá nhân, 8 năm sau, bị cáo lại ra tay tước đoạt mạng sống của bị hại một cách dã man. Mặc dù bị cáo Ngọc có một số tình tiết giảm nhẹ như: Sau khi gây án đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại. Tuy nhiên, bị cáo gây án với động cơ đê hèn và quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng thể hiện qua việc dùng búa đánh rất nhiều nhát vào phần đỉnh đầu của bị hại nên cần phải xử lý nghiêm, cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn.

Từ những tình tiết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc mức án tử hình. Bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 306 triệu đồng, hàng tháng phải cấp dưỡng nuôi con của bị hại đến năm 18 tuổi với số tiền 3 triệu đồng/tháng.

Nguyễn Luân