Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Xã hội - Ngày đăng : 09:34, 27/05/2022

BTO - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Văn bản 2319 vừa được ban hành.

Cụ thể, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố chủ động thực hiện đầy đủ, kịp thời việc phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, các bệnh mùa hè năm 2022. Đồng thời, lồng ghép với truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động khác để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, cộng đồng, trường học.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 5.545 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, thì có 1 ca tử vong tại Bình Thuận. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc giảm 83,3%, tử vong giảm 9 trường hợp. Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa, bệnh xuất hiện hầu hết ở 63 tỉnh, thành phố. Số ca bệnh thường tăng vào tháng 9 - 11 hàng năm.

Dự báo, bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng trong thời gian tới do tính chất lây truyền, kỹ năng vệ sinh cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay xà phòng thường xuyên, việc giao lưu, du lịch gia tăng trở lại sau khi kiểm soát dịch Covid-19. Hiện nay bệnh tay chân miệng chưa có vắc xin phòng bệnh.

TRANG MINH