Các địa phương ven biển đề phòng sạt lở bờ biển do sóng lớn

Đời sống - Ngày đăng : 15:30, 28/05/2022

BTO - Tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong ngày 27/5, gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay (28/5) khu vực ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Cảnh báo độ cao sóng ven bờ dao động từ 1– 2m. Vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận độ cao sóng dao động từ 2 – 3m. Do ảnh hưởng của sóng lớn, khu vực ven biển các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, TX. La Gi, Hàm Tân và huyện đảo Phú Quý khả năng xảy ra sạt lở bờ biển.Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất: Cấp 2.

z3448615110399_9bd3e1932a114cfbed60e2c9fefa4101.jpg
Sóng lớn khu vực ven biển Bình Thuận

Cùng ngày, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia có tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Theo đó, trong ngày 27/5,gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và các vùng biển phía Nam có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

K. Hằng