Do sự cố cúp nước, nhiều hộ dân phải mua nước giá cao phục vụ sinh hoạt tạm thời

Bạn đọc - Ngày đăng : 15:47, 01/06/2022

BTO-Tối 31/5, nhiều gia đình tại Phan Thiết mua nước uống đóng bình - loại 20 lít với giá cao để vệ sinh cá nhân, cũng như phục vụ cho sinh hoạt tạm thời.
vo-ong-nuoc-1.jpg
Vỡ ống chuyển tải nước tại ngã tư đường Lê Duẩn - Trường Chinh (Phan Thiết)

Nhiều người dân phản ánh: Việc thông báo cúp nước vào ngày 31/5/2022 muộn, làm nhiều gia đình dự trữ nước không kịp. Theo thông báo, dự kiến đến 17h ngày 31/5/2022, công ty cấp nước sẽ cung cấp nước trở lại. Tuy nhiên, tới 20h cùng ngày nước vẫn chưa được cung cấp. Không còn nước vệ sinh cá nhân, nhiều gia đình phải mua nước đóng bình với giá 20.000 - 25.000 đồng/bình (20 lít), thông thường chỉ có 10.000 đồng/bình.

Được biết, do sự cố vỡ đường ống chuyển tải D400 tại ngã tư đường Lê Duẩn - Trường Chinh (đối diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận). Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận tạm ngưng cấp nước để sửa chữa khắc phục, gửi lời xin lỗi đến quý khách hàng về việc chậm thông báo thông tin sự cố nêu trên.

Dự kiến đến 17 giờ ngày 31/5/2022 sẽ cấp nước trở lại cho khách hàng. Tuy nhiên, quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 1/6, nguồn nước được cấp lại, với tốc độ dòng chảy khá yếu.

T. MINH