Trao tặng 377 bộ áo phao đa năng cho ngư dân nghèo Tuy Phong

Đời sống - Ngày đăng : 15:23, 01/06/2022

BTO-Sáng 1/6, Hội chữ Thập đỏ Bình Thuận tổ chức buổi lễ trao tặng 377 bộ áo phao đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn huyện Tuy phong.

Được biết chương trình “an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2022 do đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch danh dự Hội chữ Thập đỏ Việt Nam thông qua Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam trao tặng 14.667 bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở 14 tỉnh thành ven biển với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Trong đó Bình Thuận được trao tặng 1.250 bộ áo phao cho ngư dân tại 7 huyện, thị xã, thành phố .

sequence-01.00_03_00_00.still002.jpg

Tại buổi lễ, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hướng dẫn cho ngư dân cách sử dụng áo phao đa năng. Theo đó bộ áo phao với 13 vật dụng kèm theo giúp ngư dân có thể đối phó khi không may gặp sự cố tai nạn, thiên tai trên biển. Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm: 1 bộ quần áo giữ ấm, 1 áo phao nổi bằng vải sợi polyester; 1 phao bằng nguyên liệu EVA; 1 cặp kính; 1 mũ che mặt đầu và tai; 1 đôi giày nhẹ dùng dưới nước; 2 cặp tất tay, chân bằng cao su đều đạt tiêu chuẩn; 1 còi báo hiệu; 2 kính cầm tay; 1 đèn pin, 1 la bàn và đặc biệt là 8 phần lương khô đảm bảo cho ngư dân kéo dài thời gian sống sót khi không may gặp tai nạn trên biển. Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hướng dẫn ngư dân cách sử dụng 2 kính cầm tay và đèn pin để phát ra tín hiệu cầu cứu khi có sự cố xảy ra phải lênh đênh trên biển.

sequence-01.00_02_09_00.still001.jpg
Hướng dẫn cho ngư dân cách sử dụng áo phao đa năng

Việc trao tặng 377 bộ áo phao đa năng nhằm giúp đảm bảo an toàn lao động cho ngư dân khi sản xuất, đánh bắt trên biển. Qua đó góp phần khích lệ ngư dân vươn khơi bám biển, sát cánh cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phi Hải