Hàm Thuận Bắc: Lan tỏa phong trào đổi rác thải, lấy cây xanh

Xã hội - Ngày đăng : 11:08, 03/06/2022

Hưởng ứng chương trình trồng 130.000 cây xanh do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và thực hiện Chỉ thị 02 của Huyện ủy về cuộc vận động “Người dân Hàm Thuận Bắc không xả rác thải bừa bãi”, từ đầu năm 2022 đến nay các cấp cơ sở Hội Phụ nữ huyện Hàm Thuận Bắc đã vận dụng năng động, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện. Trong đó, hoạt động đổi rác thải lấy cây xanh thu hút hội viên tham gia.

Thay vì tuyên truyền bằng văn bản suông như trước đây, thì những tháng đầu năm 2022, Hội Phụ nữ huyện Hàm Thuận Bắc lồng ghép triển khai hoạt động thực tiễn sát với nội dung cần tuyên truyền, vận động hội viên không vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, đổi rác thải lấy cây xanh. Thông qua hoạt động thiết thực này nhằm giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày.

pnthuan-minh-4-.png
Ngường dân tích cực tham gia đổi rác thải lấy cây xanh

Bà Trương Thị Mười – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Qua thống kê từ đầu năm đến nay, toàn huyện Hàm Thuận Bắc có hơn 50% thôn, khu phố trên địa bàn 17 xã, thị trấn hưởng ứng phong trào đổi rác thải lấy cây xanh; qua đó có 1.000 cây xanh được trồng trong khu dân cư; cùng với 2 cơ sở Hàm Phú và Đa Mi đã thực hiện hoàn thành 2 công trình trồng 100 cây xanh theo chương trình trồng 130.000 cây xanh do Trung ương Hội phát động.

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh là mô hình mang ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường. Không chỉ giảm thiểu việc vứt rác thải ra môi trường, còn tác động tích cực đến phong trào trồng và chăm sóc cây xanh. Từ đó, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong nhân dân.

Nguyễn Thường