Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lầm lỗi

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 06:03, 16/06/2022

Qua 3 năm triển khai Đề án “Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng”, người tham gia cai nghiện được học tập nâng cao trình độ văn hóa, rèn luyện nhân cách, được học nghề, nâng cao tay nghề hỗ trợ tạo việc làm, bảo đảm điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, rèn luyện bản thân làm lại cuộc đời.

Hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, 3 năm (2018 – 2021), toàn tỉnh có 388 đối tượng hoàn thành thời gian cai nghiện về nơi cư trú. Tất cả các đối tượng đều được lập đầy đủ hồ sơ để quản lý tại nơi cư trú và UBND cấp xã phân công các ban, ngành, đoàn thể, tình nguyện viên của Đội công tác xã hội tình nguyện theo dõi, động viên, giúp đỡ. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 61 Đội công tác xã hội tình nguyện với 351/92 nữ tình nguyện viên tham gia. Thời gian qua, đội đã động viên, giúp đỡ 666 người nghiện ma túy, trong đó, đã vận động 69 người không còn sử dụng ma túy; vận động 264 người nghiện heroin điều trị bằng thuốc thay thế methadone. Riêng tại các địa bàn trọng điểm về ma túy như thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong); phường Phước Hội, Bình Tân (La Gi); phường Mũi Né, Lạc Đạo, Đức Thắng (TP. Phan Thiết) đã xây dựng các mô hình “Câu lạc bộ nhân dân tự quản, tự phòng”, “Câu lạc bộ bạn giúp bạn”...

nghe1-2.jpeg
Dạy nghề lắp đặt và bảo dưỡng máy điều hòa tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

Trong công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người nghiện ma túy, từ năm 2018 đến nay, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã kết hợp Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận dạy nghề cho 264 học viên cai nghiện tại cơ sở, gồm các nghề: điện dân dụng, hớt tóc, thủ công mỹ nghệ, may gia công... trong đó, 42 học viên có việc làm ổn định. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, khảo sát nhu cầu dạy nghề, tìm kiếm việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương. Trên cơ sở đó, phối hợp tổ chức các lớp tư vấn, hướng nghiệp cho người sau cai nghiện ma túy đảm bảo phù hợp, phát huy hiệu quả. 3 năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy nghề sửa xe gắn máy, làm cửa sắt, điện dân dụng, chế biến… cho 27 học viên hoàn thành cai nghiện trở về địa phương. Giới thiệu, tạo việc làm cho 101 người sau cai nghiện...

Quản lý người nghiện ma túy sau cai

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2018 – 2023; các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền những mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng để giúp người sau cai nghiện và gia đình nâng cao nhận thức trong việc học nghề, tìm việc làm, có thu nhập ổn định góp phần hạn chế tình trạng tái nghiện.

Đồng thời, tổ chức dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện để người sau cai nghiện hoặc gia đình có người sau cai nghiện được vay vốn tự tạo việc làm. Cùng với đó, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm nhận người sau cai nghiện vào làm việc. Vận động các tổ chức đoàn thể quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người sau cai nghiện ma túy có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Vận động gia đình và người sau cai nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện khi trở về lại nơi cư trú để có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ cho phù hợp với nhu cầu cho từng loại đối tượng để đạt hiệu quả của đề án...

K.ANH