Khai mạc Đại hội TDTT TP. Phan Thiết lần thứ VIII

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 10:24, 19/06/2022

Sáng 19/6, TP. Phan Thiết đã long trọng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2021. Đến dự có ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội Thể dục thể thao TP. Phan Thiết lần thứ VIII năm 2021 diễn ra tại Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. Với sự tham gia 18/18 xã, phường, Trường THPT Phan Bội Châu, Trường chuyên Trần Hưng Đạo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Lữ đoàn 681. Đại hội thu hút 34 khối diễu hành, rước truyền thống gồm: Khối người cao tuổi; khối lực lượng vũ trang; khối công chức, viên chức; khối giáo dục; khối đoàn viên thanh niên; khối vận động viên của các phường, xã, trường học... Cùng với sự tham gia của 500 học sinh THCS, THPT trên địa bàn thành phố đã góp phần cho lễ khai mạc diễn ra hoành tráng…

unnamed-16.jpg
unnamed-11.jpg
Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chúc mừng Đại hội TDTT TP. Phan Thiết.

Đại hội Thể dục thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong mọi tầng lớp nhân dân theo tinh thần cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ TP. Phan Thiết.

unnamed-12.jpg
Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn. 
unnamed-10.jpg
Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tặng cờ cho các đoàn vận động viên.

Đại hội TDTT nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong mọi tầng lớp nhân dân theo tinh thần  cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ TP. Phan Thiết.

unnamed-13.jpg
unnamed-15.jpg
Đồng diễn 
unnamed-14.jpg
unnamed-6.jpg

Đại hội cũng là dịp để thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, tập hợp nhân dân, học sinh, lực lượng vũ trang và các đối tượng khác tham gia tập luyện, tự lựa chọn một môn thể thao thích hợp để rèn luyện thân thể nhằm tăng nhanh số người tập luyện thể thao thường xuyên. Chuẩn bị lực lượng vận động viên để bồi dưỡng, huấn luyện tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh.

Quang Nhân