Đoàn lãnh đạo sở, ngành Bình Thuận làm việc với Tập đoàn Thái Bình Dương

Kinh tế - Ngày đăng : 09:25, 24/06/2022

Đoàn lãnh đạo các sở ngành liên quan trong tỉnh (Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Giao thông Vận tải) vừa đến thăm Nhà máy Điện gió Thái Hòa, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, làm việc với Tập đoàn Thái Bình Dương, theo lời mời của tập đoàn này.

Tại đây, lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Dương đã báo cáo với đoàn lãnh đạo cấp sở của tỉnh về những hoạt động cơ bản Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đảm bảo vận chuyển xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu của tỉnh đi trong, ngoài nước; Nhà máy Điện gió Thái Hòa cũng đã đi vào vận hành thương mại, tạo nguồn năng lượng sạch cho điện lưới quốc gia. Cùng với đó, Tập đoàn Thái Bình Dương đang xúc tiến đầu tư những dự án mang tính chiến lược, lâu dài, khai thác lợi thế, tiềm năng của tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như dự án xây dựng công ty bê tông được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tro xỉ, góp phần giải quyết tro xỉ các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân; dự án mở rộng Cảng Quốc tế Vĩnh Tân với đê tránh trú giúp đảm bảo an toàn cho các tàu hàng vào tiếp nhận, bốc dỡ hàng hoá và các tàu đánh bắt hải sản trong khu vực vào tránh trú áp thấp nhiệt đới, mưa bão.

img_5080.jpg
 Đoàn lãnh đạo các sở chức năng tỉnh tham quan Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Bên cạnh, Tập đoàn Thái Bình Dương còn xúc tiến dự án xây dựng trung tâm Logistics, liên kết những công ty có nhiều kinh nghiệm để thu hút đầu tư cho tỉnh, mở ra nhiều hướng đi khác tiêu thụ sản lượng thanh long tiêu chuẩn VietGAP của Bình Thuận. Đồng thời, tập đoàn xúc tiến thủ tục đầu tư xây dựng Cảng Quốc tế Sơn Mỹ ở huyện Hàm Tân, tạo thuận tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản các huyện, thị trong khu vực, góp phần phát triển Khu công nghiệp Sơn Mỹ, tạo động lực khai thác tiềm năng kinh tế phía Nam tỉnh… Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Dương cho rằng, doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xúc tiến đầu tư xây dựng các dự án nêu trên, cần được sở ngành chức năng hỗ trợ, tháo gỡ cùng doanh nghiệp.

img_5081.jpg
 Đoàn lãnh đạo cấp sở của tỉnh (bên phải ảnh) làm việc với Tập đoàn Thái Bình Dương

  Xuyên suốt buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành đã lắng nghe chia sẻ từ phía Tập đoàn Thái Bình Dương. Đoàn lãnh đạo các sở liên quan ủng hộ tập đoàn sớm triển khai thủ tục đầu tư dự án trọng điểm đã được UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương đầu tư như Cảng Quốc tế Sơn Mỹ, tạo điểm nhấn khu vực. Đồng thời các lãnh đạo trong đoàn đóng góp ý kiến trên cơ sở mang tính xây dựng hoàn chỉnh một số dự án khác, đưa ra hướng giải quyết các vướng mắc tồn động; như tiếp tục xem xét cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho doanh nghiệp; địa phương cũng sẽ đầu tư hoàn chỉnh điện, đường, nước hỗ trợ các nhà đầu tư trong các vùng dự án trọng điểm. Qua đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thái Bình Dương đầu tư, phát triển lâu dài trên vùng đất ven biển Bình Thuận.                                                

T. Khoa