408 vận động viên tham gia hội thao ngành ngân hàng

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 10:18, 27/06/2022

Chiều 26/6, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận đã tổ chức bế mạc hội thao ngành ngân hàng năm 2022.

Hội thao được tổ chức từ ngày 20 – 26/6, với 408 vận động viên tham gia của 22 đơn vị là các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

8c0808a962892811a37b8020b81d349b.jpg
Ngành ngân hành đã tổ chức hội thao năm 2022 thành công tốt đẹp.

Qua 7 ngày thi đấu 5 môn là cầu lông, bóng bàn, tennis, nhảy dây và bóng đá  5 người, các môn thi đấu với 23 nội dung khác nhau. Kết quả hội thao đã trao 142 huy chương cho các vận động viên. Cụ thể, giải nhất cầu lông đơn nữ dưới 35 tuổi thuộc về Nguyễn Lưu Hương Quỳnh (Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội); giải nhất cầu lông đơn nam dưới 35 tuổi thuộc Duy Khánh (Agribank Bình Thuận); cầu lông đôi nữ dưới 35 tuổi giải nhất thuộc về Hương Quỳnh – Thị Quý (Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội); cầu lông đôi nam dưới 35 tuổi giải nhất Minh Nhật – Thanh Hiệp (Ngân hàng Nam Á); cầu lông đôi nam nữ dưới 35 tuổi giải nhất An Nhiên – Quang Chương (Ngân hàng Ngoại thương). Cầu lông đôi nam nữ trên 35 tuổi giải nhất Minh Thịnh – Thành Trung  (Ngân hàng Hợp tác xã).

Giải nhất cầu lông đơn nam trên 35 tuổi Lưu Thành Trung Ngân hàng Hợp tác xã. Giải nhất cầu lông đơn nữ trên 35 tuổi Đặng Thị Thùy Vân (Ngân hàng Chính sách xã hội). Giải nhất bóng bàn đơn nam dưới 40 tuổi Nguyễn Du Hiếu  (Ngân hàng Á Châu). Giải nhất đơn nữ dưới 40 tuổi Nguyễn Trang Thùy Trinh (Agribank). Giải nhất đôi nam dưới 40 tuổi Đức Thiệp – Quốc Khánh (Ngân hàng Kiên Long). Đôi nữ dưới 40 tuổi giải nhất Như Ý – Thùy Trinh (Agribank). Đôi nam nữ dưới 40 tuổi giải nhất Hùng Chiến – Như Ý (Agribank). Bóng bàn đơn nam trên 40 tuổi giải nhất Dương Thanh Huy (Agribank). Đơn nữ giải nhất Bùi Thị Mận (Agribank). Đôi nam trên 40 tuổi giải nhất Đình Trinh – Tuấn Dũng (Ngân hàng Ngoại thương).

Giải nhất Tennis đơn nam dưới 40 tuổi Võ Đức Trưởng (Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt). Giải nhất đơn nam trên 40 tuổi Phạm Ngọc Phiếm (Ngân hàng Công thương). Đôi nam trên 40 tuổi giải nhất Nguyễn Duy Nhân (Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội). Đôi Nam trên 40 tuổi giải nhất Bùi Xuân Chỉnh – Phạm Văn Trịnh (Ngân hàng Nhà nước). Đôi nam nữ giải nhất Nguyễn Phúc Đức – Huỳnh Thị Tuyết Lan (Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín).

Môn nhảy dây giải nhất Ngân hàng Hợp tác xã. Môn bóng đá Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đạt cúp vô địch. Ngoài ra ở môn bóng đá ban tổ chức hội thao còn trao giải vua phá lưới cho cầu thủ Nguyễn Triết Truân (Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín), thủ môn xuất sắc nhất Nguyễn Quốc Thái (Ngân hàng phát triển TP. Hồ Chí Minh)…

                                                                 

20220626_170416.jpg
Đội Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Trần Thi.

Trần Thi.