Ảnh hưởng bão số 1, vùng biển Bình Thuận có sóng lớn

Đời sống - Ngày đăng : 16:26, 30/06/2022

BTO-Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, ngày 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2022, có tên quốc tế là CHABA. Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong 24 giờ tới khu vực ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Cảnh báo độ cao sóng ven bờ dao động từ 1 – 2 m. Vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận độ cao sóng dao động từ 2 – 4m.

z3448615110399_9bd3e1932a114cfbed60e2c9fefa4101.jpg
vùng biển Bình Thuận

Do ảnh hưởng của sóng lớn, khu vực ven biển các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, TX. La Gi, Hàm Tân và huyện đảo Phú Quý khả năng xảy ra sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp triều cường. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

cang-ca-la-gi-4-.jpg
Tàu thuyền neo đậu trên biển

Cũng trong ngày 30/6, bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2- 4m, biển động.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 1, sáng 30/6, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện đến các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ ngành liên quan các biện pháp ứng phó.

K.Hằng