Phan Thiết: Lễ hội Nghinh Ông 2022 sẽ diễn ra trong tháng 8

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 08:47, 02/07/2022

Ban tổ chức lễ hội Nghinh Ông thành phố Phan Thiết vừa xây dựng kế hoạch tổ chức “Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du” thành phố Phan Thiết lần thứ 13 - năm 2022.

Theo kế hoạch, lễ hội chính thức diễn ra trong 3 ngày từ 18 - 20/8/2022, tức nhằm ngày 21, 22, 23 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần với 2 phần lễ và hội. Trong đó, phần lễ tổ chức vào 2 ngày đầu tại Thiên Hậu Cung (thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc), Quan Đế Miếu, các Hội Quán và một số địa điểm trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức tại TP. Phan Thiết những lần trước đây (Ảnh: Ngọc Lân).

Riêng phần hội của lễ hội   Nghinh Ông năm nay sẽ diễn ra từ 5 giờ ngày 20/8/2022, tức nhằm ngày 23/7 âm lịch với thứ tự của các đoàn tham gia: Đoàn Quan Đế Miếu, các hội quán tháp tùng (Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam), đoàn Thanh Long (gồm 150 người), lân sư rồng…

Được biết “Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du” được tổ chức định kỳ 2 năm/lần vào những năm chẵn (lần gần nhất tạm dừng vì ảnh hưởng dịch Covid - 19) nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa dân gian truyền thống của bà con người Hoa - một bộ phận cộng đồng dân cư trong quá trình hình thành và phát triển thành phố Phan Thiết. Đồng thời việc tổ chức lễ hội chu đáo, an toàn, trang trọng, đúng nghi thức lễ hội truyền thống cũng góp phần phát triển, làm phong phú thêm phần hội gắn với phát triển du lịch của thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.

Liên quan sự kiện này, Ban Tổ chức lễ hội Nghinh Ông năm 2022 cũng đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận có kế hoạch phối hợp chỉ đạo tổ chức, tăng cường tuyên truyền quảng bá cũng như khai thác hoạt động lễ hội đưa vào tour du lịch…

QUỐC TÍN