Vận động gần 17,3 tỷ đồng Quỹ Khuyến học

Xã hội - Ngày đăng : 04:46, 06/07/2022

Sáng 5/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
dsc_6591.jpg

6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vận động Quỹ Khuyến học gần 17,3 tỷ đồng (kể cả tiền và hiện vật), đạt tỷ lệ hơn 86% so với kế hoạch cả năm. Tổng Quỹ Khuyến học ở 3 cấp, kể cả quỹ tồn dư của năm 2021 chuyển sang gần 62,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Quỹ Khuyến học ở 3 cấp đã tặng hơn 2.900 suất học bổng tiếp sức cho em đến trường; hỗ trợ khen thưởng hàng ngàn học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp... với giá trị thực hiện hơn 14,5 tỷ đồng. Về việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập, Hội Khuyến học các cấp đã vận động gần 256.600 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, tăng gần 8.250 hộ so với cùng kỳ năm 2021; có 104/110 “Dòng họ hiếu học” đăng ký; 672/691 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương và thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế như: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tổ chức tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học chưa đều ở các địa phương; việc vận động hội viên, nhân dân tham gia học tại các trung tâm học tập cộng đồng hiệu quả chưa cao; công tác vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Khuyến học còn khó khăn…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tập trung hướng dẫn các cấp Hội thực hiện nhân rộng, đăng ký, đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ… Đặc biệt, phấn đấu vận động Quỹ Khuyến học, bao gồm Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” ở 3 cấp đạt trên 20 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền); cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” ở 3 cấp hội trên 2.500 suất…

Thanh Thuỷ