Phan Thiết: Gửi thông báo đến cơ quan quản lý nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn

Xã hội - Ngày đăng : 16:45, 07/07/2022

Đây là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết nhằm khắc phục tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, lái xe, chấp hành các quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, cảnh báo nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội. Mỗi cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang phải yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động gương mẫu chấp hành quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, đặc biệt nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

noi-khong-ruou-bia.jpg

UBND TP. Phan Thiết đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm việc với các chức sắc tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thành phố đề nghị tuyên truyền, nhắc nhở các tín đồ tôn giáo, giáo dân, đồng bào dân tộc chấp hành tốt các quy định “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Tăng cường công tác giám sát, phản ánh vi phạm quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia nhất là đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên,... thuộc thẩm quyền quản lý.

Đề nghị Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo rà soát và kịp thời thông báo đến cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt nơi cư trú vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm nồng độ cồn do cơ quan Công an gửi. Đồng thời, làm cơ sở nhận xét, đánh giá đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2022, Phan Thiết xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông (giảm 1 vụ so với cùng kỳ), làm 12 người chết, 11 người bị thương, hư hỏng 29 phương tiện các loại. Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt hành chính trên 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn của 119 trường hợp. Hành vi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

LÊ PHÚC