Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi động trở lại

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 06:34, 18/07/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

6 tháng qua, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại. Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục thể thao (TDTT) được quan tâm đầu tư, công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn, thành công. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội đạt thành tích xuất sắc, ghi dấu ấn lịch sử, phá 21/41 kỷ lục ở các môn. Trên lĩnh vực du lịch, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413.400 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 265 ngàn tỷ đồng. Đến nay, cả nước có 2.415 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, tăng 226 doanh nghiệp so cùng kỳ năm 2021. Các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục hồi và thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. Lượng khách trong 6 tháng đầu năm tăng cao. Ngoài ra tiếp tục hoàn thiện, khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

hn.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành VHTTDL.
dscn9184.11.jpg
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đã được tổ chức.

Riêng tại Bình Thuận, 6 tháng qua hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm, đẩy mạnh hướng về cơ sở phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng bãi ngang. Đến nay đã tổ chức thành công 7 môn tại Đại hội TDTT cấp tỉnh, 10 huyện, thị xã, thành phố đã khai mạc Đại hội TDTT cấp huyện. Đội bóng đá được thăng hạng lên thi đấu hạng Nhất quốc gia năm 2023. Hoạt động du lịch có nhiều tín hiệu khởi sắc, toàn tỉnh đón gần 2,4 triệu lượt khách, tăng 39,17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 4.489 tỷ đồng, tăng 17,03% so cùng kỳ…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu toàn ngành VHTTDL cần chuyển hóa các kế hoạch thành việc làm thiết thực; tiếp tục hoàn thiện chương trình tổng thể về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tập trung hoàn thiện mạng lưới quy hoạch, để tích hợp chung vào mạng lưới quy hoạch quốc gia; đẩy mạnh sự lan tỏa các giá trị văn hóa và gia đình văn hóa tới mọi vùng miền, địa phương; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; quan tâm vào quy hoạch về điểm đến và khu du lịch. Bên cạnh đó, cần tập trung cho nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ làm văn hóa, báo cáo Bộ tổng hợp, đề xuất các cấp, các ngành quan tâm, đào tạo, nâng cao chất lượng. Chú ý đến văn hóa nghệ thuật, làm sao để có nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều chương trình lưu diễn hay phục vụ khán giả…

T.Linh