Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 14:42, 18/07/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết và các địa phương trong tỉnh hướng đến kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022).
anh-bieu-dien-nghe-thuat-tren-thap-cham.jpg

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Văn hóa tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện công tác cổ động trực quan tại thành phố Phan Thiết. Đồng thời, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền phát thanh xe loa, pa-no, băng rôn, áp phích, cờ phướn lồng ghép hoạt động đưa văn hóa về cơ sở thông qua biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng lưu động ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến và hải đảo. Đặc biệt, thiết kế ấn phẩm giới thiệu các hoạt động kỷ niệm và logo tuyên truyền chủ đề “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển”.

Cùng với các đơn vị liên quan, Trung tâm Văn hóa tỉnh còn tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc Bình Thuận năm 2022; liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 29 năm 2022; các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và khách du lịch; triển lãm ảnh theo chủ đề tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận. Trong khi đó, Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm; Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; Khai mạc Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc; biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Các sự kiện văn hóa còn phong phú bởi các hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh như: Chuẩn bị phục vụ lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh của lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương, nhân dân trong tỉnh và khách du lịch; trưng bày ảnh theo chủ đề tại Bảo tàng tỉnh, Tháp Pô Sah Inư, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm Bắc Bình; phát hành Tập thông tin chuyên đề kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; trưng bày và giới thiệu sách phục vụ nhân dân và khách du lịch.

Đối với hoạt động thể thao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chủ trì và phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; tổ chức các môn thi đấu của giai đoạn 2 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh như: Taekwondo, Billiards, Golf; tổ chức Giải Bóng chuyền bãi biển tại Đồi Dương - Phan Thiết. Ở lĩnh vực du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch thông qua các chương trình hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; gắn công tác truyền thông với giới thiệu sản phẩm, tour tuyến, thắng cảnh đến nhân dân, khách du lịch, các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”.

Nguyên Vũ