Hành trình về nguồn thăm Khu di tích lịch sử của Tỉnh ủy Bình Thuận

Xã hội - Ngày đăng : 08:45, 25/07/2022

BTO-Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Khối Thi đua 3 tổ chức hoạt động về nguồn thăm Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại khu rừng Sa Lôn thuộc địa bàn xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tham gia chuyến hành trình về nguồn có lãnh đạo và nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 6 đơn vị trong Khối thi đua 3, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Cục Thống kê, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận. Ngoài ra còn có khách mời là đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chính quyền địa phương 3 xã Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua 3 trao sổ tiết kiệm cho hộ gia đình chính sách.

Dịp này, Khối thi đua 3 đã  tặng sổ tiết kiệm cho 3 hộ gia đình chính sách (trị giá 6 triệu đồng/sổ) của các xã Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ và  tham quan Khu di tích lịch sử của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Phùng Hữu Cư - Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trưởng Khối Thi đua 3 cho biết: Hoạt động này được tổ chức là nhằm thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những hy sinh đóng góp to lớn của quân và dân Bình Thuận. Đồng thời thay mặt cho Khối thi đua 3 hứa sẽ kế thừa, phát huy xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như mong muốn của các thế hệ cha anh đi trước…

Cùng tham quan Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại khu rừng Sa Lôn (thuộc địa bàn xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc).

QUỐC TÍN