Xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Chính trị - Ngày đăng : 08:27, 29/07/2022

BTO- Chiều 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Đồng chí Lê Tuấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cùng dự.

anh-hoai-anh.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo về bảo vệ biên giới quốc gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân được đẩy mạnh. Công tác nắm tình hình; triển khai các kế hoạch, phương án phòng thủ biển, đảo được tăng cường; đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, nhất là tại địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, xử lý tốt các hành vi lợi dụng vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo để kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển. Phát huy tốt vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Các ngành, địa phương có chính sách phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) khu vực biên giới biển.

hoi-nghi.jpg

Bên cạnh, hội nghị cũng thảo luận, tập trung phân tích, làm rõ tình hình, kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể, để tiếp tục thực hiện tốt chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là một bộ phận trọng yếu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, rất nặng nề nhưng cũng rất thiêng liêng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm ANTT khu vực biên giới biển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề biên giới quốc gia. Nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình ANTT khu vực biên giới biển. Lực lượng vũ trang tỉnh, trọng tâm là Bộ đội Biên phòng phải thường xuyên nắm, dự báo sát đúng, toàn diện, từ sớm, từ xa tình hình nội địa, ngoại biên, trên biển. Chủ động báo cáo, tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng phá hoại gây ra vấn đề phức tạp trên các vùng biển, đảo thuộc địa bàn.

Bên cạnh, chú trọng xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới biển, các đảo.

LÊ PHÚC