Đường thôn hư hỏng do xe quá tải lưu thông

Đi, thấy và viết - Ngày đăng : 05:37, 31/07/2022

Cơn mưa chiều ngày 30/7/2022, kéo dài làm mặt đường đọng nước, chiếc xe tải chở đá 4x6 lưu thông với tốc độ nhanh, bánh sau sụp xuống hố sâu trên đường, văng nước tung tóe, nhiều viên đá nhỏ rơi vãi xuống đường.

Lúc ấy, chị Lê Thị Năm (thôn Đại Lộc) cũng đang lưu thông cùng chiều chẳng may bị một mảnh đá văng trúng vào cổ tay, chảy máu. Chị Năm dừng xe máy bên đường lớn tiếng cự nự tài xế, nhưng chiếc xe tải vẫn thản nhiên lăn bánh như không có chuyện gì xảy ra…

duong-ham-hiep.jpg
Đoạn đường ngay cổng chào thôn Đại Lộc bị hư hỏng nặng.

Con đường liên thôn từ trung tâm xã Hàm Hiệp đến thôn Đại Lộc không rộng lắm, nhưng được trải nhựa khang trang, nhiều năm nay người dân đi lại khá thuận tiện. Song, có một số đoạn đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhựa bong tróc, tạo thành những hố sâu trên đường, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Hoàng Văn Long, ngụ tại thôn Đại Lộc chia sẻ: “Đường liên thôn kết cấu nền đường yếu, nhưng hàng ngày có rất nhiều xe trọng tải nặng chở cát, đá xây dựng lưu thông nên mặt đường, nền đường nhanh hư hỏng, nhất là mùa mưa, nước đọng trên đường, phủ kín những hố sâu khi xe tải đi qua mặt đường dễ bong tróc rộng hơn, rất dể xảy ra tai nạn giao thông…”.

Thiết nghĩ, xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý các phương tiện xe cơ giới chở quá tải trọng lưu thông trên tuyến đường này. Đồng thời, có kế hoạch sửa chữa tạm thời những đoạn xuống cấp, hư hỏng nặng để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường liên thôn.

N.B